"Hành trình theo chân Bác": Tái hiện hình ảnh con tàu đưa Bác Hồ đi tìm đường cứu nước

“Hành trình theo chân Bác” là tên của chuỗi hoạt động kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2022) và 111 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 – 05/6/2022). Hoạt động mới này được khai mạc sáng 18/5 tại đường sách TP.HCM, thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan.

Từ Huế vào TP.HCM du lịch, bà Ngọc được bạn mình đưa đến đường sách TP.HCM tham quan, đúng ngay dịp diễn ra chuỗi hoạt động “Hành trình theo chân Bác”, bà càng thích thú khi đến đường sách. 

Bà NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC - Du khách Huế: “Tôi thấy cách tổ chức rất chu đáo, vào xem qua một vài đầu sách thì tôi thấy thích, và vấn đề tìm hiểu về Bác thì ai cũng thích”

Chuỗi hoạt động “Hành trình theo chân Bác” với thiết kế mới lạ, đặc biệt là hình ảnh mô phỏng con tàu Amiral Latouche Tréville đã cùng người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành rời cảng Nhà Rồng (năm 1911) tìm đường cứu nước. Các hoạt động giao lưu, tọa đàm, trưng bày giới thiệu các tác phẩm về Bác Hồ, bản đồ “Hành trình theo chân Bác” và các hoạt động ý nghĩa khác cũng được tổ chức tại đường sách… 

Ông TRẦN ĐỨC TUẤN - Nhà biên kịch: “Rất bất ngờ vì đường sách đã có cuộc trưng bày rất phong phú, rất đẹp. Tâm trạng của mọi người khách cũng giống như tôi rất mừng. Chúng tôi làm về đề tài Bác Hồ mà đến không gian như thế này thì tuyệt vời.”

Bà PHAN KIM HUỆ - Quận 8, TP.HCM: “Sách nào cũng rất đẹp và tựa đề nào cũng hay, nếu ai mà có thì giờ đọc hết thì sẽ hiểu về Bác nhiều hơn, càng cảm thấy nể phục và thương Bác hơn”.

Ngoài ra, khách đến đường sách còn được tham quan triển lãm chuyên đề “Hồ Chí Minh – Cuộc hành trình thời đại” với 100 tài liệu, hình ảnh về cuộc đời và sự nghiệp vĩ đại của chủ tịch Hồ Chí Minh. Chuỗi hoạt động “Hành trình theo chân Bác” sẽ diễn ra đến ngày 22/5.
 

Hải Triều -