Hành lang Quốc hội: Giảm mức cấp tín dụng nhưng cần đảm bảo doanh nghiệp tiếp cận vốn thuận lợi

Tiếp tục chương trình làm việc Kỳ họp thứ 5, chiều 10/6, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội đã tiến hành thảo luận ở hội trường về Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi). Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành nội dung phiên họp.

Đại biểu cơ bản đồng tình cần xây dựng Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi). Tuy nhiên, có một số đại biểu đề cập, cần cụ thể hơn về cơ cấu tổ chức và hoạt động của ngân hàng chính sách xã hội hay Ngân hàng Nhà nước cần tăng cường vai trò để kiểm soát hành vi lạm quyền của cổ đông lớn.

Một điểm được coi là sửa đổi lớn trong dự thảo luật là quy định giảm tỷ lệ giới hạn cấp tín dụng trên một khách hàng từ 15% xuống còn 10%. Con số này đối với nhóm khách hàng là 25% xuống còn 15%. 

Để có thêm góc nhìn về vấn đề này, THQH đã kết nối trực tiếp với ông Lê Minh Nam, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội.

Mời quý vị theo dõi video! 

Truyền hình Quốc hội Việt Nam