Hàng trăm triệu mét vuông đất hoang hoá, sử dụng sai mục đích gây lãng phí, thất thoát tiền của

Nhiều vướng mặc tồn tại về đất đai trên các lĩnh vực nông nghiệp, sản xuất doanh nghiệp, đời sống nhân dân… đã được các đại biểu phân tích, chỉ rõ. Qua đó, nhấn mạnh hiện cử tri và nhân dân rất quan tâm và kỳ vọng vào Luật đất đai (sửa đổi) được Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp này nhằm giải quyết triệt để các tồn tại, hạn chế, khai thông điểm nghẽn, tạo động lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội.

Nhấn mạnh đất đai là vấn đề hết sức quan trọng, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà đã chỉ ra nhiều nguyên nhân của tình trạng lãng phí đất đai như chậm giải phóng mặt bằng, quy hoạch thay đổi, các nhà đầu tư kém năng lực, sự chồng chéo về pháp luật đất đai và các pháp luật có liên quan … Bộ trưởng cũng cho biết các giải pháp đang triển khai, trong đó có việc sửa đổi Luật Đất đai.

Đối với gần 2.000 dự án đang vướng mắc, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho biết, Chính phủ đã lập một đề án tập trung vào 4 thành phố. Theo đó, những vấn đề lớn sẽ báo cáo và xin Bộ Chính trị giao cho các cơ quan có thẩm quyền xử lý. Từ nay đến năm 2024, tùy theo vấn đề thuộc thẩm quyền cấp nào sẽ ban hành các văn bản liên quan để đưa ra cơ chế giải quyết cho những tồn tại, vướng mắc phổ biến đối với 4 tỉnh, thành phố. Sau đó xem xét, tính toán đối với các địa phương khác trong cả nước.

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trinh!