Hàng trăm người dân Trung Quốc xếp hàng chờ xuất cảnh ở Móng Cái

Từ ngày 08/01, phía Trung Quốc dỡ bỏ biện pháp chống dịch “Zero Covid” và phía thành phố Móng Cái sẽ dừng xét nghiệm COVID-19 bằng phương pháp RT-PCR đối với người và hàng hóa tại cửa khẩu cầu Bắc Luân II, lối mở Km3+4 Hải Yên và cửa khẩu Ka Long. Đây là cơ hội cho người dân Trung Quốc đang làm việc ở Việt Nam được về quê ăn Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Theo lịch làm việc, 8 giờ cặp cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Việt Nam) – Đông Hưng (Trung Quốc) mới mở cửa làm thủ tục xuất nhập cảnh, nhưng từ 7 giờ sáng ngày 8/1, hàng trăm người dân Trung Quốc đã có mặt ở Cửa khẩu quốc tế Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) chờ làm thủ tục xuất cảnh để về quê ăn Tết.

Để đảm bảo an ninh trật tự, Ban Quản lý Cửa khẩu quốc tế Móng Cái đã bố trí cán bộ, chiến sỹ làm thủ tục xuất nhập cảnh, xây dựng phương án phân luồng; trong đó cư dân biên giới sẽ bố trí luồng riêng, du khách luồng riêng để tránh tình trạng ùn tắc.

Truyền hình Quốc hội Việt Nam