Hàng trăm doanh nghiệp ở Lâm Đồng thiếu người lao động

Hiện nay tại tỉnh Lâm Đồng có hàng trăm doanh nghiệp, đơn vị đang thiếu người lao động với đa dạng các ngành nghề, vị trí và mức lương tương ứng để người lao động có thể lựa chọn công việc phù hợp.

Sau đợt nghỉ tết Nguyên Đán đến nay chưa đầy 01 tháng nhưng Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Lâm Đồng đã nhận được đăng ký tuyển dụng lao động của 145 doanh nghiệp, đơn vị với hơn 1000 vị trí việc làm từ lao động phổ thông đến chuyên sâu cho các nhóm ngành như dịch vụ, du lịch, nông nghiệp, may mặc,...các doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động tại địa phương đã đặt ra mức lương và đãi ngộ cao nhưng đến nay vẫn khó tìm được người lao động phù hợp, nhất là các nhóm ngành đòi hỏi có trình độ chuyên môn như kỹ sư nông nghiệp, quản lý kinh doanh dịch vụ, vận hành thiết bị máy móc,...

Bà Nguyễn Thị Bích Thuỷ - Phó Giám đốc Công ty TNHH Biofresh, thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng: “Doanh nghiệp rất cần những kỹ sư thành thạo về các công nghệ mới, chúng tôi mong được tuyển dụng với các chế độ ưu đãi như về ăn ở hay làm việc trong môi trường sạch. Nhìn chung thì chúng tôi rất thiếu người, qua bạn bè những nơi khác tôi cũng biết là tuyển dụng người làm farm rất khó khăn.”

Ông Hoàng Trọng Vinh - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Lâm Đồng: “Thị trường lao động tại Lâm Đồng thì chúng ta cần phải xem lại nhất là các nhóm ngành đào tạo trình độ kỹ thuật rất thiếu như ngành điện, cơ khí, chế tạo, xây dựng,..rất thiếu từ lao động đào tạo trình độ đơn giản đến lao động trình độ cao.”

Việc thị trường lao động hiện nay cung chưa đủ đáp ứng nhu cầu có nhiều nguyên nhân, trong đó có sự thiếu đồng bộ và kết nối giữa các cơ quan, ban ngành ngay từ ban đầu khi thu hút các chủ đầu tư vào các dự án thì cần phải có dự báo, xây dựng kế hoạch tuyển dụng để định hướng việc làm cho người dân kịp thời nắm bắt và thích nghi với yêu cầu tuyển dụng.

Ông Hoàng Trọng Vinh - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Lâm Đồng: “Tôi kiến nghị các cơ quan Nhà nước phải có lộ trình để tạo ra hành lang pháp lý, phải công bố cho người dân biết như khi thu hút nhà đầu tư về thì cần biết nhà đầu tư cần bao nhiêu lao động có trình độ, bao nhiêu lao động phổ thông thì phải công khai thật nhanh để dân có thể vừa đi học tại các cơ sở đào tạo, các cơ sở cũng thu hút được học viên đào tạo ra là có việc làm, dân trong vùng dự án cũng được hưởng lợi.”

Với sự phát triển kinh tế nhanh và đa dạng các ngành nghề hiện nay tại tỉnh Lâm Đồng thì không thiếu việc làm cho người lao động từ phổ thông đến lao động có trình độ cao. Trước mắt nhu cầu sử dụng lao động phổ thông của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đang chiếm khoảng 60%, để tìm nguồn lao động giản đơn này Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Lâm Đồng đã mở phiên giao dịch cố định và lưu động tại các địa phương nhằm giới thiệu rộng rãi cho người dân.

Ngọc Duy