Hàng nghìn công nhân ở Đà Nẵng bị mất việc, giảm giờ làm dịp cuối năm

Thời gian gần đây tại Đà Nẵng, một số doanh nghiệp gặp khó về đơn hàng và nguyên liệu đầu vào nên đã ảnh hưởng đến việc làm của người lao động. Đối với những công ty phải đóng cửa hoặc thu hẹp quy mô sản xuất, cần sớm có phương án hỗ trợ, đảm bảo quyền lợi cho công nhân theo đúng quy định, nhất là thời điểm cận Tết.

Đó là nội dung được quan tâm trong phiên chất vấn kỳ họp thứ 10 HĐND TP Đà Nẵng khóa X.

Gần nửa tháng nay, kể từ lúc mất việc do công ty giải thể, chị Ngọc Ánh rơi vào hoàn cảnh rất khó khăn. Nhà ở tạm, con cái ở quê cần được chu cấp, tuy nhiên, thời điểm cuối năm, rất khó để những người như chị tìm được công việc phù hợp.

Thống kê sơ bộ, hiện Đà Nẵng có hơn 3000 công nhân mất việc do doanh nghiệp giảm đơn hàng, dừng hoạt động và con số này dự báo sẽ còn tiếp tục tăng khi thị trường còn nhiều biến động. Giới hạn về độ tuổi có thể là một trong những nguyên nhân khiến công nhân trên 35 tuổi khó tìm được việc làm mới.

Tại phiên chất vấn kỳ họp thứ 10 HĐND TP Đà Nẵng, đại biểu đề nghị cần có giải pháp hỗ trợ lao động gặp khó khăn, khẩn trương khắc phục tình trạng thất nghiệp.

Đà Nẵng cũng đang kiểm tra các doanh nghiệp, rà soát chấn chỉnh việc thực hiện đóng bảo hiểm xã hội; rà soát thỏa thuận lao động của các doanh nghiệp nhằm đảm bảo an sinh xã hội cho công nhân.

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi!

Nguyễn Hùng