• 1945 lượt xem
  • 02:59 13/03/2023
  • Xã hội

Hàng loạt cơ sở kinh doanh karaoke gặp khó do thiếu tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy

Trước những yêu cầu về điều kiện PCCC, nhiều quán karaoke vẫn đang tiến hành sửa chữa, cải tạo chờ ngày hoạt động trở lại. Thế nhưng, việc cải tạo này cũng phát sinh không ít vấn đề, chưa kể chi phí đầu tư không nhỏ, có nơi lên đến cả tỷ đồng mà cũng chưa biết bao giờ mới hoạt động trở lại.

Nhất là sau thời gian dài đóng cửa do đại dịch, nay lại đóng cửa để khắc phục PCCC khiến nhiều cơ sở kinh doanh karaoke rơi vào khó khăn. 

Trên đường phố Trung Kính thành phố Hà Nội…Cầu thang thoát hiểm quán karaoke này lại chìa hết ra không gian vỉa hè. Đây là hạng mục không thế thiếu để đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy. Do không còn quỹ đất, nên nỗ lực cải tạo hạng mục này cũng chỉ dừng lại như vậy

Theo các chuyên gia, với từng loại hình kinh doanh karaoke nên có quy chuẩn riêng. Đối với nhà liền kề, ít lối thoát nạn, nằm xen kẽ trong khu dân cư, đây là loại hình tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao. Còn những khu vực được quy hoạch từ trước để phục vụ vui chơi giải trí, ở khu xa khu dân cư như khu vực thành phố Hạ Long, nơi đón tiếp tiếp hàng triệu du khách mỗi năm, thì loại hình karaoke cũng nằm trong chiến lược kích cầu du lịch.

Theo cơ quan công an, thời gian qua cũng tổ chức nhiều đợt tuyên truyền, kiểm tra, đối thoại, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh karaoke cách khắc phục. Lực lượng chức năng cũng mong muốn tạo điều kiện để hoạt động karaoke sớm quay trở lại. Tuy nhiên, cái khó là những cơ sở này được xây dựng trước, nên cũ so với những quy chuẩn mới

Theo thống kê, hiện cả nước có khoản hơn 15 nghìn cơ sở kinh doanh karaoke, quán bar, vũ trường. Phần lớn đều tạm dừng hoạt động. Quán đóng cửa, quán túc tắc cải tạo, … nhưng cũng có số lượng lớn quán do không thể cầm cự sau thời gian dài ngừng hoạt động – đã phải trả lại mặt bằng.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Minh Quốc