Hàng chục nghìn du khách đón Tết tại Bình Thuận, các khu du lịch kín phòng

Dịp tết Nhâm Dần 2022, nhiều du khách lựa chọn Bình Thuận là điểm đến du lịch. Trong những ngày đầu xuân, nhiều khu du lịch tại Bình Thuận luôn trong tình trạng kín phòng, không đủ đáp ứng nhu cầu phòng nghỉ cho du khách.

Không chỉ ở khu vực Hàm Tiến - Mũi Né, tại khu du lịch này ở Tiến Thành phòng cũng đã kín từ 29 tết. Theo thống kê có 70.000 lượt du khách đến Bình Thuận du xuân, đón tết. Gấp 3 lần dịp tết năm ngoái. Du khách chủ yếu là nhóm khách gia đình, từ các tỉnh lân cận.

Chị DIỄM HƯƠNG - Du khách: "Em đến nay đi du lịch sau tết lý do em chọn thành phố biền Phan Thiết là vì đã nghe từ lâu ở đây có nhiều điểm tham quan, thức ăn thì có hải sản, vùng biển rất sạch và đẹp."

Bên cạnh các điểm tham quan nổi tiếng của tỉnh như  bãi đá ông Địa, đồi cát Hồng... thì các điểm du lịch mới, du lịch cộng đồng cũng được các du khách trong và ngoài tỉnh lựa chọn tham quan. 

Chị THẢO UYÊN - Du khách: "Tại đây là khu du lịch mới, hồi tụi em có đến đây một lần rồi, giờ thì thấy có nhiều tòa nhà mới, phát triển hơn nên em dẫn gia đình, con cái đến đây chơi".

Chị DIỄM HƯƠNG - Du khách: "Ngày hôm nay đến đây tụi em rất vui, rất xứng đáng cho một chuyến đi lần sau đi nữa thì em sẽ chọn Phan Thiết…"

Năm 2022, Bình Thuận đặt ra mục tiêu thu hút 4,5 triệu lượt khách. Tỉnh Bình Thuận cũng sẽ tiếp tục đa dạng hóa sản phẩm du lịch mới, tour tuyến đặc trưng “lên rừng - xuống biển” để thu hút du khách và đón khách nước ngoài sau tết./.

Lê Trang