Hàn Quốc phóng thành công tên lửa đẩy Nuri

Bộ Khoa học, Công nghệ thông tin và Truyền thông cùng Viện Nghiên cứu hàng không vũ trụ Hàn Quốc thông báo, vào lúc 4 giờ chiều 21/6, Hàn Quốc đã chính thức phóng thành công tên lửa đẩy tự phát triển Nuri tại Trung tâm vũ trụ.

Mục tiêu của lần phóng tên lửa Nuri thứ hai là đưa vệ tinh mô phỏng và vệ tinh kiểm chứng tính năng có tổng trọng lượng lên tới 1,5 tấn lên độ cao cách trái đất 700km (phạm vi sai số 5%). Để hoàn thành mục tiêu này, tên lửa phải đạt tốc độ quỹ đạo là 7,5 km/s.

Vệ tinh có hoạt động bình thường hay không có thể được xác định vào khoảng 10 giờ sáng ngày 22/6, tức khoảng 18 tiếng sau khi phóng. Thành công của vụ phóng đã  mở ra một chân trời rộng mở cho lĩnh vực khoa học công nghệ của Hàn Quốc.