Hàn Quốc công bố Sách Trắng Quốc phòng 2022

Hàn Quốc hôm qua công bố Sách Trắng Quốc phòng năm 2022, trong đó có nội dung đề cập đến vấn đề hạt nhân của Triều Tiên.

Sách Trắng Quốc phòng của Hàn Quốc nhận định quan hệ với Triều Tiên đã ở mức xấu nhất trong 6 năm qua. Trong năm 2022, Triều Tiên đã tiến hành hàng loạt vụ thử tên lửa, đồng thời thực hiện các cuộc tấn công hạt nhân mô phỏng nhắm vào Hàn Quốc. Sách Trắng nhận định Triều Tiên hiện sở hữu khoảng 70kg plutonium và có nhiều tên lửa mới, trong đó có tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-17 và các tên lửa chiến thuật tầm ngắn. Chính phủ Hàn Quốc đang tìm kiếm cam kết an ninh mạnh mẽ với Mỹ, đồng thời củng cố năng lực quân sự trước mối đe doạ từ Triều Tiên