Hải Dương: Nghịch lý làng nghề tự đốt rác thải bất chấp ô nhiễm dù nằm cạnh nhà máy xử lý rác

Nghề giầy da tại xã Hoàng Diệu, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương từ nhiều năm trở lại đây phát triển mạnh mẽ, với hơn 600 hộ gia đình tham gia sản xuất, tại 4 thôn Phong Lâm, Văn Lâm, Trúc Lâm, Nghĩa Hy. Thế nhưng việc xử lý rác thải ở đây, vẫn theo phương pháp truyền thống là thu gom và đốt, khiến cho làng nghề đang phải đối mặt với với tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Mỗi ngày bãi rác tự phát của thôn Phong Lâm phải tiếp nhận hàng tấn vải, da vụn, cao su, chất dẻo… như thế này. Phế liệu từ sản xuất giầy, được thu gom đốt ngay tại chỗ.

Cả vùng quê yên bình ngập trong mùi khói khét.

Dù nằm ngay cạnh nhà máy xử lý rác thải được Bộ NN&PTNT đầu tư tại địa phương, nhưng nghịch lý là rác làng nghề được tự giải quyết bằng cách đốt. Còn công trình xử lý rác thì đắp chiếu từ năm này qua năm khác.

Tình trạng đốt rác thải tại làng nghề da giầy Hoàng Diệu không chỉ ảnh hưởng trực tiếp người dân xã Hoàng Diệu, mà còn ảnh hưởng đến các xã bên cạnh như: Gia Khánh, Hồng Hưng, huyện Gia Lộc và xã Dân Chủ huyện Tứ Kỳ.

Làng nghề da giầy đã đem lại kinh tế khá giả cho một số hộ dân, làm thay đổi bộ mặt nông thôn. Song môi trường sống của hàng trăm hộ dân khác, lại đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng, bởi cách xử lý rác thải không đúng quy định.

Mời quý vị và các bạn cùng theo chương trình!

Minh Công