Hải Dương đặt mục tiêu tăng trưởng GDP trên 10% năm 2022

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự nỗ lực của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022 của tỉnh Hải Dương đạt nhiều kết quả khả quan. Chính vì thế, năm 2022, tỉnh Hải Dương đặt mục tiêu tăng trưởng GDP đạt trên 10%.

Đây là nhận định mà ông Phạm Xuân Thăng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hải Dương đưa ra tại Kỳ họp thứ 9 Hội đồng Nhân dân tỉnh, diễn ra sáng 11/7 . 

Phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hải Dương Phạm Xuân Thăng cho biết, nhờ nỗ lực cố gắng triển khai Nghị quyết số 43 của Quốc hội và Nghị quyết số 11 của Chính phủ về phục hồi kinh tế sau đại dịch Covid-19, với rất nhiều giải pháp đồng bộ và hiệu quả, tăng trưởng GDP của Tỉnh đã đứng thứ 6 cả nước.

Ông PHẠM XUÂN THĂNG, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hải Dương: “Chúng tôi đặc biệt chú trọng đến giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho DN để thúc đẩy mạnh sản xuất kinh doanh sau đại dịch, trong đó có những giải pháp rất thiết thực nhằm đảm bảo nguồn cung về lao động cho các doanh nghiệp. Cùng với đó là các giải pháp nhằm thúc đẩy kinh tế dịch vụ phục hồi sau đại dịch, nhờ đó mức tăng trưởng kinh tế đạt 11,8%.”

Đáng chú ý, sản xuất công nghiệp và xây dựng đạt mức tăng trưởng 17,76%, trong khi dịch vụ có sự phục hồi đáng kể với mức tăng 8,14%. Để đạt được những con số khả quan này, tỉnh cũng đẩy mạnh chuyển đổi số để đem lại những giá trị gia tăng.Từ nay đến cuối năm, địa phương đặt mục tiêu tăng trưởng năm trên 10%.

Ông PHẠM XUÂN THĂNG, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hải Dương:Vì thế kịch bản tăng trưởng 6 tháng cuối năm, Hải Dương phải đạt mức tăng trưởng tổng sản phẩm tối thiểu là 9,5%. Để đạt được con số này, chúng tôi tập trung vào 1 số giải pháp trọng tâm, mà giải pháp bao trùm có tính xuyên suốt là làm sao đưa nhanh các nguồn lực vào đầu tư thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Trong đó chúng tôi chú trọng đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư công từ nguồn NSNN để thúc đẩy quá trình xây dựng các kết cấu hạ tầng, đặc biệt là kết cấu hạ tầng về giao thông.”

Cùng với đó, tỉnh Hải Dương cũng đẩy mạnh thu hút đầu tư FDI cũng như đẩy mạnh thu hút đầu tư trong nước, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh. Tại Kỳ họp này, HĐND tỉnh Hải Dương dự kiến sẽ thông qua 12 Nghị quyết, tạo tiền đề cho sự phát triển của năm 2022 và nhiều năm tiếp theo./. 

Văn Thắng