Hai bệnh viện 10 nghìn tỷ chậm tiến độ 5 năm, Bộ Y tế hứa sớm đưa vào sử dụng

Truyền hình Quốc hội Việt Nam đã đưa tin về việc cơ sở 2 của bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức tại tỉnh Hà Nam đã chậm tiến độ 5 năm. Điều này khiến việc giảm tải cho các cơ sở y tế ở Hà Nội chưa thể thực hiện và người dân cũng chưa được thụ hưởng các dịch vụ y tế ở địa phương. Bộ Y tế nói gì về vấn đề này xin mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau đây.

Dự án xây dựng cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức có tổng mức đầu tư gần 10.000 tỷ đồng khởi công xây dựng cuối năm 2014, được kỳ vọng đi vào hoạt động trong năm 2017. Đây là hai cơ sở bệnh viện có quy mô lớn với 1.000 giường, đầu tư trang thiết bị đồng bộ hiện đại, ngang tầm các nước tiên tiến trong khu vực. Tuy nhiên, cả hai dự án này đã chậm tiến độ 5 năm. 

Không thể đi vào hoạt động đã khiến nhiều hạng mục xuống cấp cùng với đó là sự mong mỏi chờ đợi của người dân được thụ hưởng các dịch vụ y tế tốt, tiết kiệm chi phí đi lại khám chữa bệnh.

Ông NGUYỄN TRƯỜNG SƠN - Thứ trưởng Bộ Y tế: Báo cáo Thủ tướng chính phủ, xin điều chỉnh một số nội dung đặc biệt liên quan đến điều thanh toán hợp đồng và động viên các nhà thầu hoàn thành các hạng mục còn lại và làm các thủ tục cấp phép. Bên cạnh đó các thủ tục thanh toán cho nhà thầu cũng đang được xúc tiến xin ý kiến chính phủ và các bộ ngành”.

Theo Bộ Y tế có nhiều nguyên nhân gây chậm tiến độ, nhưng, khó khăn vướng mắc nhất là khâu thực hiện và điều chỉnh hợp đồng. Việc chưa thể đưa cơ sở 2 của cả 2 bênh viện vào hoạt động đã gây lãng phí lớn về đầu tư công. 

Bà NGUYỄN THỊ SỬU - Đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên Huế: Cái này cần rà soát lại trách nhiệm của chủ đầu tư và nhà quản lý đối với 2 công trình này và cũng phải liên đới trách nhiệm với cơ quan quản lý nhà nước, sau khi bỏ nguồn lực nhà nước ra cần thu lại hiệu quả. Làm xong đến đâu đánh giá đến đó, sai đến đâu xác định đến đó và không phải là khỏa lấp và không quy chụp và không được trốn tránh”.

Đến nay Bộ Y tế vẫn đang chờ quyết định phê duyệt của Chính phủ nhằm tháo gỡ vướng mắc tại hai dự án nghìn tỷ này để sớm đưa vào hoạt động.

Ông NGUYỄN TRƯỜNG SƠN - Thứ trưởng Bộ Y tế: Dự kiến bệnh viện Bạch Mai sẽ đưa vào sử dụng sớm có thể là tháng 4 năm 2022 đối với phòng khám, trên tinh thần là chúng ta đã xây rồi đã có cơ sở vật chất rồi và việc mua bán trang thiết bị cũng đang được tiến hành và sẽ sớm đưa vào một cách nhanh nhất”.

Không chỉ các dự án của Bộ Y tế mà còn rất nhiều công trình được đầu tư công cũng trong tình trạng “ngủ đông” gây lãng phí ngân sách quốc gia. Điều đó đăt ra câu hỏi về tầm nhìn cũng như công tác quản lý Nhà nước với các công trình này.

Ông LÊ THANH VÂN - Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội: Quốc hội sẽ triển khai chương trình giám sát tối cao và đang khởi động ở giai đoạn xem xét báo cáo của các cơ quan Nhà nước ở trung ương và địa phương sau đó sẽ đi thực nghiệm hiện trường và đánh giá hiệu quả của từng lĩnh vực một. Đưa ra đánh giá đâu là nguyên nhân, nguyên nhân chủ quan ở đâu khách quan ở đâu, trách nhiệm thuộc về tập thể cá nhân như thế nào”.

Người dân mong mỏi cơ sở hai của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức đi vào hoạt động, Bộ Y tế cũng mong mỏi điều này…nhưng câu trả lời thì vẫn phải chờ đợi mới biết kết quả.

Đức Minh