Hạ viện Mỹ thông qua dự luật lịch sử trị giá 430 tỷ USD

Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật quan trọng trị giá 430 tỷ USD do đảng Dân chủ thúc đẩy liên quan chính sách thuế, chăm sóc sức khỏe và biến đổi khí hậu. Được gọi là Đạo luật Giảm lạm phát, vốn thu nhỏ từ kế hoạch "Xây dựng trở lại tốt hơn" trị giá 3.500 tỷ USD mà Tổng thống Joe Biden và nhiều thành viên đảng Dân chủ đã thúc đẩy vào năm ngoái.

Với 220 phiếu thuận và 207 phiếu chống, dự luật đã được thông qua tại Hạ viện và sẽ được chuyển tới tổng thống Joe Biden ký thành luật.

 Đây được xem là chiến thắng lập pháp lớn cho Tổng thống Joe Biden trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 8/11.

Tổng thống Mỹ JOE BIDEN: "Hôm nay, người Mỹ đã chiến thắng, còn các nhóm lợi ích đã thất bại. Với việc Hạ viện thông qua dự luật, các gia đình sẽ có thể giảm chi phí thuốc men, chăm sóc y tế, hóa đơn nhiên liệu."

Chủ tịch Hạ viện Mỹ NANCY PELOSI: "Đây là khoảnh khắc lịch sử bởi vì mọi thành viên trong Hạ viện và mọi thành viên Thượng viện đã bỏ phiếu cho đạo luật này. Mọi thành viên, để giảm chi phí thuốc theo toa, để giảm chi phí chăm sóc sức khỏe, để giảm thâm hụt, để giảm lạm phát, để cứu hành tinh.”

Tổng thống Biden có kế hoạch đi khắp đất nước để quảng bá dự luật, trong bối cảnh bóng ma lạm phát đang đè nặng lên triển vọng bầu cử giữa kỳ của Đảng Dân chủ.

TÁC ĐỘNG TO LỚN 

Với 370 tỷ đô la chi tiêu tập trung vào khí hậu, đây sẽ là dự luật về biến đổi khí hậu có ảnh hưởng nhất từng được Quốc hội thông qua. Ngoài ra dự luật cũng bao gồm các biện pháp để làm cho thuốc kê đơn có giá cả phải chăng hơn và mức thuế tối thiểu 15% đối với hầu hết các tập đoàn kiếm được hơn một tỷ đô la mỗi năm.

Tổng thống Mỹ JOE BIDEN: “Các tập đoàn lớn cuối cùng cũng sẽ bắt đầu phải trả phần công bằng của họ. Những tập đoàn đang trả $ 0 thuế thu nhập liên bang bây giờ sẽ phải trả một khoản thuế tối thiểu. Và Mỹ sẽ thực hiện hành động quyết liệt nhất mà chúng tôi từng thực hiện để đối đầu với cuộc khủng hoảng khí hậu và củng cố an ninh năng lượng của Mỹ và thế giới một cách thẳng thắn”

Theo đảng Dân chủ Dự luật sẽ mang lại hơn 300 tỷ đô la doanh thu mới. Dự luật cũng sẽ cho phép chương trình Medicare của chính phủ thương lượng với với các công ty dược phẩm về giá cả một số loại thuốc theo toa, dự kiến sẽ giúp tiết kiệm khoảng 288 tỷ USD trong 10 năm.

Vân Hương