Hạ viện Mỹ thông qua dự luật kiểm soát súng đạn mới sau hàng loạt vụ xả súng đẫm máu

Với 223 phiếu thuận và 204 phiếu chống, Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật kiểm soát súng đạn mới, trong đó có quy định nâng độ tuổi sở hữu súng và nghiêm cấm các loại súng không thể truy xuất nguồn gốc. Động thái này diễn ra trong bối cảnh nước Mỹ liên tục chấn động trước các vụ xả súng đẫm máu.

Dự luật mới được Hạ viện Mỹ thông qua có điều khoản nâng độ tuổi được phép mua vũ khí bán tự động từ 18 lên 21 tuổi, đồng thời cấm bán cho dân thường bump stock - thiết bị độ súng, giúp chuyển đổi những khẩu súng bán tự động thành súng bắn nhanh như súng tự động.

Bà NANCY PELOSI - Chủ tịch Hạ viện Mỹ: “Tôi kêu gọi các nghị sỹ ở cả 2 viện hãy cùng nhau biểu quyết mạnh mẽ cho các điều khoản trong gói dự luật này và hãy làm điều đó như một phần trong nỗ lực bảo vệ trẻ em”. 

Động thái này diễn ra trong bối cảnh nước Mỹ vừa chứng kiến nhiều vụ xả súng đẫm máu, trong đó có vụ xả súng tại trường tiểu học Robb ở Uvalde, Texas, hồi tháng trước, khiến 19 học sinh và 2 giáo viên thiệt mạng.

Các vụ xả súng này buộc các nhà lập pháp Mỹ đưa ra thảo luận việc siết chặt các quy định mua bán và sở hữu súng đạn. Tuy nhiên, gói dự luật mới này được cho là khó qua được ải Thượng viện.
 

Đinh Giang