Hạ viện Mỹ thông qua dự luật chi tiêu ngắn hạn

Hạ viện Mỹ vừa thông qua dự luật chi tiêu ngắn hạn, nhằm ngăn chặn nguy cơ đóng cửa Chính phủ do cạn kiệt ngân sách vào cuối tuần này.

Dự luật đã được Hạ viện Mỹ thông qua với 224 phiếu thuận và 201 phiếu chống. Trong đó, 224 phiếu thuận đến từ toàn bộ nghị sĩ Dân chủ, cùng 9 nghị sĩ Cộng hòa. Theo đó, Thượng viện Mỹ phải biểu quyết về dự luật này trước khi đệ trình lên Tổng thống Mỹ Joe Biden để phê duyệt.

Được biết, dự luật nhằm gia hạn các khoản tài trợ, giúp Chính phủ Mỹ tiếp tục hoạt động cho đến ngày 23/12. Điều này sẽ kéo dài thời gian thảo luận cho các nghị sĩ quốc hội, với hy vọng kịp thời đạt được thỏa thuận về dự luật ngân sách cho năm 2023, trị giá khoảng 1.700 tỷ đô-la.

Ngọc Anh