Hạ viện Mỹ thông qua dự luật cấm vũ khí tấn công

Hạ viện Mỹ vừa chính thức thông qua dự thảo luật cấm các loại súng trường tấn công trong bối cảnh đất nươc này đã phải trải qua nhiều vụ thảm sát kinh hoàn liên quan đến tội phạm sử dụng súng đạn.

Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật cấm các loại súng trường tấn công và chuyển dự thảo lên Thượng viện trờ thông qua. Dự luật cấm các loại súng trường tấn công đã đuộc sử dụng trong các vụ thảm sát súng đạn xảy ra trong thời gian qua. 

Bà NANCY PELOSI, Chủ tịch Hạ viện Mỹ: “Đất nước chúng ta đã chứng kiến nỗi kinh hoàng khôn tả khi vũ khí tấn công đã được sử dụng trong các vụ thảm sát trên khắp đất nước. Và đáng lo ngại là, rất nhiều trong số những vụ xả súng hàng loạt này đã nhắm vào trẻ em trong trường học, tại các rạp phim, trung tâm mua sắm. Đó là lý do tại sao ngày hôm nay tôi ủng hộ mạnh mẽ việc khôi phục lệnh cấm vũ khí tấn công. Đừng nhầm lẫn, chúng tôi biết rằng lệnh cấm vũ khí tấn công sẽ có hiệu lực vì nó đã có hiệu lực trước đó.”

Trước đó, Đảng Dân chủ đã nỗ lực ra hạn lệnh cấm vũ khí được áp dụng từ 1994 đến năm 2004 song không thành công do gặp phải sự không đồng thuận từ phía Đảng Cộng hòa. Thống kê cho thấy trong thời điểm lệnh cấm từ năm 1994 đến năm 2004, số tội phạm liên quan đến súng đạn đã giảm mạnh.
 

Hồng Nhung