Hà Nội: Vì sao hơn 2.900 công trình vẫn hoạt động dù chưa nghiệm thu phòng cháy chữa cháy?

UBND thành phố Hà Nội vừa có báo sơ kết 3 năm thực hiện chỉ thị của Thành ủy về việc nâng cao trách nhiệm trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn. Một trong những nội dung đáng chú ý là có đến hơn 2.900 công trình chưa được nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy nhưng chủ đầu tư đã đưa vào hoạt động với tổng số trên 9.400 lỗi.

Từ năm 2018 - 2021, trên địa bàn thành phố Hà Nội đã xảy ra 1.333 vụ cháy, trong đó có 19 vụ gây thiệt hại nghiêm trọng, làm 38 người chết, thiệt hại khoảng 272 tỉ đồng. Nguyên nhân chủ yếu do sự cố hệ thống thiết bị điện; sơ xuất khi sử dụng nguồn lửa; sự cố máy móc,  thắp hương, đốt vàng mã, rò khí gas, hàn cắt kim loại…

Tính đến tháng 6/2022, trên địa bàn thành phố còn 130.000 cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy chữa cháy, trong đó có hơn 8.500 cơ sở nguy hiểm về cháy, nổ. Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm  nay, các đơn vị của thành phố đã  xử phạt 930 cơ sở, với số tiền 8,6 tỷ đồng. Qua rà soát, đã ghi nhận 2.921 công trình chưa được nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy nhưng đã đưa vào hoạt động. 541 cơ sở cũng đã bị tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động. 

Truyền hình Quốc hội Việt Nam