Hà Nội: Tranh chấp nơi để xe tại chung cư - Bao giờ cư dân và chủ đầu tư có tiếng nói chung?

Thời gian qua, nhiều chung cư trên địa bàn TP.Hà Nội liên tục xảy ra mâu thuẫn giữa cư dân với chủ đầu tư do chưa rõ ràng trong quản lý, vận hành diện tích chung, riêng. Những mâu thuẫn này vẫn chưa có hồi kết khi các bên liên quan chưa có tiếng nói chung.

Cư dân chung cư 713 Lạc Long Quân liên tục đề nghị chủ đầu tư Công ty cổ phần xây dựng giao thông đô thị Hà Nội chứng minh được quyền sở hữu tại phần diện tích sân, bãi quanh chung cư. Theo phản ánh, diện tích này làm nơi sinh hoạt chung, vui chơi cho cư dân, nhưng đã bị chủ đầu tư sử dụng làm bãi gửi xe. Dù đã kiến nghị tới cơ quan chức năng TP.Hà Nội nhiều lần nhưng vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Tại chung cư Golden Land, phường Thanh Xuân Trung, TP.Hà Nội, cũng xảy ra tình trạng tương tự khi hành lang giao thông nội chung cư bị ban quản lý, chủ đầu tư Công ty CP Đầu tư dịch vụ tài chính Hoàng Huy chiếm dụng làm nơi gửi xe thu phí không vé.

Sau phản ánh của người dân, UBND quận Thanh Xuân đã tiến hành ra văn bản chỉ đạo, đồng thời tháo dỡ các biển báo trông, giữ xe tại chung cư Golden Land. Đại diện UBND quận Thanh Xuân cũng cho biết, khu vực này không được phép chiếm dụng làm bãi trông giữ xe. Đồng thời yêu cầu cư dân phản ánh lên cơ quan công an nếu xảy ra tình trạng thu phí trông giữ xe trái phép.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!