Hà Nội tăng tốc giải phóng mặt bằng tại dự án đường vành đai 4

Dự án xây dựng đường Vành đai 4-Vùng Thủ đô khi hoàn thành sẽ góp phần đẩy mạnh tốc độ đô thị hóa, cơ cấu lại kinh tế của địa phương, tạo nguồn lực cho đầu tư phát triển. Xác định giải phóng mặt bằng luôn là khâu then chốt của dự án, thời điểm này, tại nhiều quận, huyện trên địa bàn Thành phố Hà Nội việc triển khai công tác này đang được thực hiện rất khẩn trương.

Khu nghĩa trang mở rộng của Thôn Phượng Mỹ, xã Mỹ Hưng, huyện Thanh Oai vừa được hình thành trước Tết nguyên đán theo chủ trương giải phóng mặt bằng đường vành đai 4. Trồng cây, thắp nén nhang trên ngôi mộ của người thân những ngày đầu năm mới, ông Hoàng phần nào yên tâm khi người thân trong gia đình đã được di dời về nghĩa trang này an nghỉ.

Đường vành đai 4 đoạn qua huyện Thanh Oai dài 7,9km, đi qua 6 xã. Đến nay huyện đã giải phóng được 29,8 trên tổng số 86 héc ta, đạt 35%.

Hiện Thành phố Hà Nội đã hoàn thành và bàn giao mốc giải phóng mặt bằng cho các địa phương toàn bộ 58,2km. Các quận, huyện đã lập xong phương án giải phóng mặt bằng tổng thể, xác định được vị trí các khu tái định cư, đã thành lập Hội đồng giải phóng mặt bằng, tái định cư, công tác kiểm đếm và dự thảo phương án đang được tiến hành.

Dự án Vành đai 4 trên địa bàn Hà Nội dài 58,2 km, đi qua 7 quận, huyện. Hiện diện tích đã bàn giao mặt bằng là 204,65 héc ta, đạt 25,64%. Mục tiêu của thành phố đặt ra tới tháng 6 sẽ có trên 70% diện tích mặt bằng sạch được bàn giao cho dự án.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!  

Trương Tùng