Hà Nội sẽ tăng cường giám sát đột xuất

Giám sát vẫn chủ yếu nghe trình bày báo cáo, chưa nhiều hoạt động khảo sát, kiểm chứng. Đây là một trong những hạn chế cần khắc phục, nhằm nâng cao hơn nữa hoạt động giám sát, chất vấn và giải trình của HĐND các cấp Thành phố Hà Nội trong giai đoạn mới. Bên cạnh đó, HĐND thành phố Hà Nội cũng sẽ tăng cường các cuộc giám sát đột xuất.

Theo các đại biểu HĐND Thành phố Hà Nội, 2 phiên giải trình và chất vấn về việc đầu tư, khai thác, quản lý và sử dụng các thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn thành phố Hà Nội và phiên chất vấn về việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công là nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước của thành phố là minh chứng cho thấy các vấn đề được lựa chọn chất vấn là "trúng và đúng",. Qua đó cũng cho thấy, việc thực hiện “tái giám sát” được chú trọng, đi đến cùng vấn đề tạo chuyển biến trong giải quyết các vấn đề bức xúc, dân sinh của thành phố Hà Nội.

Tuy nhiên, hạn chế hiện nay là phương thức giám sát vẫn chủ yếu nghe trình bày báo cáo, chưa nhiều hoạt động khảo sát, kiểm chứng. Việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện kết luận giám sát chưa thường xuyên; còn hình thức. Điều này xuất phát từ Quy định của pháp luật về giám sát HĐND còn có nội dung chưa sát với thực tế, thiếu quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành; Chưa có quy định chế tài đối với tổ chức, cá nhân không thực hiện, thực hiện không đầy đủ, thực hiện chậm kiến nghị, kết luận sau giám sát.

Bà PHÙNG THỊ HỒNG HÀ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội: “ Việc thực hiện quy trình mẫu trong quá trình giám sát, trách nhiệm về mặt pháp lý, vừa làm vừa nhìn nhận vấn đề đó, đảm bảo chất lượng giám sát và giải trình, cần thiết phải sửa luật, thường trực hội đồng nhân dân không có quyền, tới đây có quy tình mẫu, quy định cụ thể đối tượng chất vấn, giám sát như thế nào. Đối với ý kiến kiến nghị thuộc thẩm quyền ủy ban thường vụ QH, thì có ý kiến chỉ đạo đồng nhất và kịp thời”

Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn cho rằng cần tiếp tục đẩy mạnh nhiều hơn các cuộc giám sát đột xuất, tiếp tục tái giám sát với các vấn đề liên quan đất đai, môi trường, giao thông từ những điểm nóng cử tri và nhân dân phản ánh. Hội đồng nhân dân thành phố cũng sẽ ra nghị quyết về chất vấn, để giám sát lời hứa của lãnh đạo sở ngành, để làm rõ trách nhiệm quản lý

ÔNG NGUYỄN NGỌC TUẤN, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội: “Hội đồng nhân dân thành phố sẽ đưa ra Nghị quyết chất vấn, toàn bộ cam kết ủy ban sẽ đưa vào phụ lục, tính xem việc hứa chất vấn, đã di t, sau không thực hiện được thì quy trách nhiệm, rất mong muốn quận huyện dưới phải lan tỏa như vậy . Chất vấn thì chuyển hồ sơ cơ quan chức năng."

  Ông Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh việc đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, công khai, phát huy hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền trong hoạt động chất vấn, giải trình, giám sát, khảo sát của HĐND. 

Hải Yến