Hà Nội: Những điểm mới trong tuyển chọn công dân nhập ngũ năm 2023

Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, hậu quả của việc học tập trực tuyến dẫn đến tỷ lệ thanh niên khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2023 phát hiện cận tăng gần 29%. Tuy nhiên, cho đến nay 30/30 quận, huyện, thị xã đã hoàn thành chỉ tiêu khám tuyển, phát lệnh nhập ngũ đến công dân, đảm bảo 100% chỉ tiêu được giao, sẵn sàng cho lễ giao nhận quân sẽ diễn ra vào ngày 6/2 tới.

Năm nay, thành phố Hà Nội được giao chỉ tiêu gọi 3.500 thanh niên nhập ngũ thực hiện Nghĩa vụ quân sự và 870 công dân tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân. Để đảm bảo đủ chỉ tiêu giao quân và đạt chất lượng cao, BTL Thủ đô Hà Nội đã tham mưu cho UBND, Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố chỉ đạo, tập trung nâng cao trách nhiệm Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các cấp, vai trò trách nhiệm quản lý nhà nước ở các địa phương; tăng cường các biện pháp quản lý, xử lý nghiêm việc vi phạm, trốn tránh, không thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự.

Trung tướng NGUYỄN QUỐC DUYỆT, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội: "Chúng tôi tăng cường trách nhiệm cá nhân, cá thể hóa trách nhiệm các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên BCH đảng bộ các cấp, lãnh đạo HĐND, UBND, thành viên Hội đồng NVQS các cấp và huy động sự vào cuộc của toàn thể ban ngành, nhân dân tham gia vào công tác tuyển quân. Ở Thành phố Hà Nội không có biểu hiện khoán trắng công tác tuyển quân cho cơ quan quân sự các cấp. Vvì vậy công tác nắm nguồn, khám tuyển, sơ tuyển thì chất lượng tuyển quân của Hà Nội rất cao."

Năm 2023, toàn thành phố Hà Nội có hơn 20% công dân nhập ngũ có trình độ đại học, cao đẳng. Tỷ lệ công dân tình nguyện viết đơn nhập ngũ đạt 28%. Trước thời điểm nhập ngũ, đã tổ chức lớp bồi dưỡng đối tượng Đảng cho gần 1.300 đoàn viên ưu tú. Lễ giao nhận quân sẽ diễn ra đồng loạt tại 30 quận, huyện, thị xã vào 8h ngày 6/2, theo quy định của Bộ Quốc phòng gồm 12 bước, với tổng thời gian không quá 2 giờ.

Khắc Phục