Hà Nội: Nhếch nhác dự án 800 tỷ đồng thi công 3 năm chưa xong

Được kỳ vọng sẽ đáp ứng nhu cầu cấp bách về giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông, tuy nhiên sau 3 năm khởi công, dự án mở rộng đường Âu Cơ, Hà Nội vẫn ngổn ngang.

Ổ voi, ổ gà, ngập nước, ngổn ngang vật liệu xây dựng. Bị biến thành nơi tập kết rác thải sinh hoạt làm mất vệ sinh môi trường. Đây là thực trạng tại dự án mở rộng đường Âu Cơ từ khách sạn Thắng Lợi đến nút giao cầu Nhật Tân khởi công từ tháng 12/2019. Tuyến đường dự kiến được mở rộng lên 4 làn, tổng chiều dài 3,7 km với tổng mức đầu tư hơn 800 tỷ đồng.

Bà TRẦN THỊ LỤA - Phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, TP Hà Nội: “Dừng hẳn một năm không triển khai gì cả, để liên tục hơn một năm trời đến bây giờ thì nhìn hiện trạng con đường nhếch nhác quá”.

Người dân cho biết, sau khi công trình bắt đầu khởi công, các bốt điện được hạ xuống, nằm xiêu vẹo, ngổn ngang ngay giữa đường giao thông. Tất cả các bốt điện đều đang hoạt động nhưng chỉ được chằng chống tạm thời bằng các thanh sắt rỉ sét, hệ thống đường dây chưa được chôn ngầm.

Bà TRẦN THỊ THANH - Phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, TP Hà Nội: “Trên con đường này không có một ngọn điện nào, tối như mực, rừng như nào thì ở đây y như thế. Lẽ phải lắp các đèn báo đây là bốt điện, nhưng lại không có”.

Bà NGUYỄN THỊ KIM ANH - Phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, TP Hà Nội: “Bốt điện nằm giữa đường từ trước mà không di dời đi. Người dân mong muốn làm xong nhanh con đường để đi lại thuận tiện”.

Dự án này khi hoàn thành sẽ đồng bộ tuyến đường Nghi Tàm và Âu Cơ đoạn từ nút giao đường Thanh Niên đến nút giao cầu Nhật Tân, đáp ứng nhu cầu cấp bách về giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông. Tuy nhiên sự trì trệ trong thi công không chỉ gây nguy hiểm cho người dân mà còn tạo thêm khó khăn cho giao thông tại khu vực này./.

Sỹ Cường