Hà Nội: Khai trương tuyến phố đi bộ thành cổ Sơn Tây

Kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4, Ngày quốc tế lao động 1/5, hướng tới kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, tối 30/4, tại thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội, Sở Du lịch-Văn hoá tổ chức khai mạc năm du lịch Sơn Tây – Xứ Đoài “ Về Sơn Tây, về miền di sản “ và khai trương tuyến phố đi bộ thành cổ Sơn Tây.

Sơn Tây xưa từng là thủ phủ xứ Đoài, là đất hai vua, đô thị cổ được hình thành vào thế kỷ 15. Sơn Tây tự hào với 244 di tích lịch sử văn hoá, tiêu biểu. Đặc biệt là thành cổ Sơn Tây, với kiến thúc nghệ thuật quân sự độc đáo của dân tộc Việt Nam.

Tuyến phố đi bộ thành cổ Sơn Tây sẽ hoạt động từ 18h thứ 7 tới 12h trưa Chủ nhật hàng tuần, với các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao ngoài trời cũng như trải nghiệm ẩm thực, cảnh quan, đua thuyền rồng...

Ông LÊ ĐẠI THĂNG, Phó Chủ tịch UBND thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội: "Chúng tôi hy vọng hoạt động này sẽ tạo ra điểm nhấn, giới thiệu về nét đẹp văn hóa, lịch sử, con người Sơn Tây, lịch sử văn hóa xứ Đoài. Qua đó, là cơ sở để triển khai kế hoạch phát triển kinh tế du lịch Sơn Tây ngày càng giàu mạnh, góp phần vào sự nghiệp phát triển chung của thủ đô Hà Nội và đất nước."

Tuyến phố đi bộ đưa vào hoạt động sẽ phát huy lợi thế của di tích thành cổ Sơn Tây, kết hợp với các tuyến phố nội thị, các công trình văn hóa khu vực trung tâm nhằm tạo ra một không gian mang tính cộng đồng, trải nghiệm lễ hội xung quanh tòa thành 200 năm tuổi uy nghi và cổ kính.

Ông NGUYỄN ĐĂNG THẠO, Phó Trưởng ban Thường trực Ban quản lý tuyến phố đi bộ thành cổ Sơn Tây: “Đây sẽ là điểm kết nối với điểm du lịch làng cổ Đường Lâm, thành cổ Sơn Tây. Đây sẽ là điểm thu hút khách du lịch đến với Sơn Tây. Chúng tôi kỳ vọng xây dựng một không gian văn hóa, vui chơi, không gian trải nghiệm các lĩnh vực nghệ thuật, các hoạt động văn hóa thể dục thể thao cho người dân không chỉ riêng bà con ở Sơn Tây mà cả các vùng lân cận, du khách.

Theo dự kiến, thời gian tới Tổng công ty vận tải Hà Nội sẽ mở rộng các tuyến xe buýt kết nối đến các địa điểm du lịch, khuyến khích các đơn vị đầu tư xe điện kết nối giữa các địa điểm như làng cổ Đường Lâm, các khu nghỉ dưỡng với phố đi bộ. Đáp ứng nhu cầu thưởng thức, giao lưu sinh hoạt văn hóa, vui chơi, giải trí, khám phá ẩm thực của nhân dân địa phương và khách du lịch đến Sơn Tây mỗi dịp cuối tuần. 

Kim Yến