Hà Nội đón hơn 1,7 triệu khách quốc tế trong 5 tháng đầu năm

Tờ The Independent của Anh mới đây đã đề xuất Việt Nam, trong đó có Hà Nội là một điểm đến tuyệt vời ở Đông Nam Á không thể bỏ qua dành cho du khách.

Du lịch Việt Nam cũng có nhiều khởi sắc khi lượng khách quốc tế đến Hà Nội trong 5 tháng đầu năm ước đạt hơn 1,7 triệu lượt. Riêng tháng 5, thủ đô đón hơn 2 triệu lượt khách tham quan. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 7.260 tỉ đồng. Trong thời gian tới Hà Nội tiếp tục chuyển đổi số trong hoạt động du lịch. Phần mềm cơ sở dữ liệu của toàn ngành du lịch (dulich.myhanoi.vn) tiếp tục được triển khai và đưa vào khai thác từ đầu năm 2023. Hệ thống bán vé điện tử được xây dựng tại nhiều điểm đến như Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hoàng thành Thăng Long, nhà tù Hỏa Lò, chùa Hương…