Hà Nội: Chuyên gia khẳng định "nói quy hoạch bán đảo Quảng An và dự án nhà hát không có chất lượng là không có cơ sở"

Liên quan tới quy hoạch chi tiết 1/500 của bán đảo Quảng An và dự án Nhà hát tại khu vực Đầm Trị, quận Tây Hồ, TP.Hà Nội. Nhiều ý kiến cho rằng cần phải có thêm những điều chỉnh ở khu vực này để Khu vực Hồ Tây phát huy hết giá trị như kỳ vọng đặt ra.

Hiện tại quy hoạch chi tiết 1/500 đang được công bố rộng rãi trên nhiều trục đường để lấy ý kiến nhân dân. Người dân có thể góp ý trực tiếp tại UBND phường Quảng An, UBND quận Tây Hồ hoặc có thể sử dụng mã QR để tiện thực hiện.

Ông NGUYỄN DANH THỤ, Phó Chủ tịch UBND phường Quảng An, quận Tây Hồ, TP Hà Nội: “Phường đang phối hợp cùng với phòng đô thị và đã niêm yết công khai đồ án quy hoạch tại nhiều điểm trên địa bàn phường. Theo kế hoạch thì 15/8 này sẽ hết thời hạn lấy ý kiến, sau đó chúng tôi sẽ có tổng hợp và báo cáo về nội dung này.”

Đồ án quy hoạch chung xây dựng TP.Hà Nội đã được Thủ tướng Chính phủ ra quyết định phê duyệt 7 lần, kể từ năm 1945 cho tới nay. Đối với riêng quy hoạch bán đảo Quảng An là sự kế thừa của quy hoạch năm 1994 do Bộ Xây dựng triển khai thực hiện. Đến năm 1998 trục đô thị Hồ Tây-Sông Hồng-Cổ Loa được hình thành. Do đó, về mặt pháp lý Quy hoạch tại bán đảo Quảng An được thực hiện chặt chẽ trên các quy định của pháp luật.

TS.KTS PHAN ĐĂNG SƠN, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam: “Khi lập hệ thống quy hoạch này đã huy động lực lượng chuyên môn của nhiều thời kỳ và rất bài bản và đầy đủ. Nếu nói quy hoạch không có chất lượng là không có cơ sở. Hệ thống quy hoạch này đã được các văn bản của Thủ tướng Chính phủ và thành phố phê duyệt rất chặt chẽ về mặt pháp lý."

Hiện vẫn còn 2 luồng ý kiến liên quan tới việc xây dựng nhà hát tại khu vực Đầm Trị. Theo tổng hợp từ Hội Kiến trúc sư Việt Nam thì luồng ý kiến ủng hộ xây dựng đang chiếm tỷ lệ cao. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cũng yêu cầu phải điều chỉnh xây dựng nhà hát cho phù hợp.

TS.KTS PHAN ĐĂNG SƠN, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam: “Có công viên lan tỏa, cuối công viên thì đặt nhà hát tại hồ Đầm Trị. Đối với nhà hát thì họ có năng lực cao và thiết kế hợp lý, họ đã có những đánh giá tổng quan để sắp xếp. Do đó, đề xuất mang tầm rất trân trọng để có thể phát huy không gian tại khu vực này.”

Theo tư tưởng chủ tịch Hồ Chí Minh “văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi”, soi đường cho sự phát triển, tiến bộ của xã hội, của mỗi quốc gia, dân tộc trong hành trình xây dựng và phát triển. Thực tế, văn hóa tinh thần mang tầm vóc quan trọng không hề thua kém với so với việc đầu tư hạ tầng kỹ thuật. Do đó, quy hoạch tại bán đảo Quảng An, chính quyền TP Hà Nội cần có những tính toán hợp lý vì sự phát triển chung.

Ngọc Thiện