Hà Nội: Cà phê đường tàu "trở lại", du khách lo nhưng vẫn check - in

Sau thời gian dài dịch Covid 19 bùng phát, hiện nay lượng du khách trong và ngoài nước đến khu vực tuyến đường sắt thuộc địa bàn quận Hoàn Kiếm để quay phim chụp ảnh ngày càng đông. Điều này đã gây ra những tiềm ẩn về tai nạn giao thông đường sắt.

Chỉ trong khoảng chưa đầy 500m trên tuyến đường Trần Phú có đến gần chục du khách đã đứng xuống đường ray chụp ảnh như thế này. Mặc dù biết rõ về nguy cơ mất an toàn hành lang đường sắt nhưng rất nhiều du khách vẫn bất chấp nguy hiểm để lựa chọn một trải nghiệm tiềm ẩn rủi ro khôn lường.

Chị ĐỖ THỊ KIM YẾN - Du khách đến từ tỉnh Đồng Nai: Khi chụp hình ở đây, chúng em cũng rất quan sát bởi lo không biết lúc nòa tàu chạy tới. Em vừa tới nhưng không có bảng giờ tàu chạy qua để có thể, check in nhưng vẫn lo cho tính mạng của mình…”

Việc đi dạo, chụp ảnh trên đường sắt không chỉ giới trẻ trong nước mà còn hấp dẫn rất đông khách du lịch nước ngoài. Tuy chưa có ghi nhận về du khách gặp nạn khi “check in” chụp ảnh ở đường tầu, song trải nghiệm này được đánh giá là “nguy hiểm”.

Tiến sĩ NGUYỄN HỮU ĐỨC - Chuyên gia giao thông: “Tuy điểm đường tầu này thu hút nhiều du khách nước ngoài nhưng nếu muốn chỗ này trở thành điểm du lịch check in thì các bên liên quan phải ngồi với nhau : du lịch, chính quyền địa phương, lực lượng chức năng phải thống nhất với nhau chọn cách nào, giữ du lịch phải bảo đảm an toàn cho du khách, nhưng có xứng đáng hay không nếu so với rủi ro tiềm ẩn."

Những vụ tai nạn đường sắt cướp đi tính mạng có thể xảy ra bất cứ lúc nào nếu vi phạm không được xử lý triệt để. Vì vậy, lực lượng chức năng và các đơn vị liên quan cần có có biện pháp hạn chế việc vi phạm hành lang an toàn đường sắt tại khu vực này để ngăn ngừa hiểm họa xảy ra tai nạn giao thông.

Thanh Hải