GS. TSKH Đặng Hùng Võ: Chúng ta đang phung phí giá trị đất đai tăng thêm rất nhiều, ngân sách không thu được

Tại Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam 2022, sáng 18/9, trong phiên hội thảo chuyên đề “Đẩy mạnh cải cách thể chế - Hoàn thiện chính sách về đất đai, giải pháp quan trọng trong phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội”, các đại biểu đã nghe GS. TSKH Đặng Hùng Võ – nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã trình bày tham luận “Hoàn thiện chính sách đất đai phù hợp với ngữ cảnh mới”.

Theo GS.TSKH Đặng Hùng Võ, các nước thoát được bẫy thu nhập trung bình đều cho rằng, đất đai là nguồn lực tạo ra vốn đầu tư rất mạnh. Đây chính là quá trình vốn hóa đất đai... Đó chính là giải pháp tăng vốn đầu tư cho các quốc gia đang thực hiện công nghiệp hóa. Đất nước nào vốn hóa được đất đai thì sẽ vượt được bẫy thu nhập trung bình. Còn nếu không thu được vốn tiềm ẩn trong đất thì sẽ phát triển rất chật vật... Chúng ta đang phung phí giá trị đất đai tăng thêm rất nhiều, ngân sách nhà nước không thu được. Giá trị đất đai tăng thêm đang nằm ở nhà đầu tư dự án, ở người dân đang sử dụng đất... 
 
Mời quý vị và các bạn theo dõi phần trình bày của GS.TSKH Đặng Hùng Võ!