Góc nhìn hôm nay: Ngăn chặn ma tuý từ sớm, từ xa, từ nơi xuất phát

Trong kỷ nguyên toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng như hiện nay, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy ở nước ta dự báo sẽ còn rất phức tạp. Nếu không có những giải pháp đồng bộ, lâu dài, tệ nạn ma túy có thể vượt ra khỏi tầm kiểm soát, trong đó, phòng, chống tội phạm về ma túy phải "phòng ngừa, ngăn chặn từ sớm, từ xa, từ nơi xuất phát”

Thời gian gần đây, các đối tượng phạm tội thường sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn cất giấu, ngụy trang ma túy thành hàng hóa, hành lý ký gửi thông thường, thậm chí liều lĩnh mang theo hành lý xách tay, tập trung vào chuyến bay từ Mỹ và các nước thuộc khối Liên minh châu Âu khiến đường hàng không trở thành một trong những tuyến trọng điểm vận chuyển trái phép các chất ma túy từ nước ngoài về Việt Nam.

Với việc thực hiện Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy và Luật Phòng, chống ma túy năm 2021, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã nêu cao vai trò chủ công, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng như Hải quan, Biên phòng, Cảnh sát biển triển khai đồng bộ, hiệu quả các phương án, kế hoạch phòng, chống ma túy từ sớm, từ xa, từ nơi xuất phát. 

Phòng, chống và kiểm soát ma túy là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, vừa cấp bách, vừa thường xuyên, liên tục và lâu dài đòi hỏi sự kiên trì, bền bỉ, quyết tâm và cần có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ của các cấp, các ngành và các tổ chức chính trị - xã hội. Và đáng lưu ý là phải “phòng ngừa, ngăn chặn từ sớm, từ xa, từ nơi xuất phát; đánh cả đường dây, không đánh khúc giữa; bắt được đối tượng chủ mưu, cầm đầu” thì mới có thể ngăn chặn những hiểm họa và hệ lụy khôn lường từ ma túy. 

Ngọc Dũng