Góc nhìn hôm nay: Ma túy - tội phạm của các loại tội phạm

Trong 10 tháng đầu năm 2022, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy toàn quốc đã triệt phá gần 20.000 vụ, bắt gần 30.000 đối tượng phạm tội, thu giữ 677kg heroin, gần 4,6 tấn ma túy tổng hợp, 185 khẩu súng...cùng nhiều vật chứng liên quan, truy bắt hơn 100 đối tượng truy nã về ma túy...

Đội Điều tra tội phạm về ma túy - Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết, đơn vị đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Ngọc Dũng, hay còn gọi là Dũng cùng 3 đối tượng để điều tra về hành vi 'Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy' và 'Tàng trữ trái phép chất ma túy' khi các đối tượng này đang tổ chức tiệc ma túy.

Đây không phải là một vụ án ma túy lớn nhưng bữa tiệc ma túy được tổ chức ngay trên địa bàn một quận trung tâm của Thủ đô Hà Nội đã cho thấy mức độ lây lan của tội phạm ma túy cũng như tác hại khôn lường khi giới trẻ coi ma túy là một thú chơi. Những thông tin được nêu ra tại Hội nghị sơ kết các chuyên án điển hình về ma túy tổ chức mới đây cũng rất đáng quan tâm.

Trong 10 tháng đầu năm 2022, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy toàn quốc đã triệt phá gần 20.000 vụ, bắt gần 30.000 đối tượng phạm tội, thu giữ 677kg heroin, gần 4,6 tấn ma túy tổng hợp, 185 khẩu súng...cùng nhiều vật chứng liên quan, truy bắt hơn 100 đối tượng truy nã về ma túy...

Điển hình là Chuyên án 322D, đường dây ma túy từ nước ngoài về Việt Nam với số lượng lớn do Nguyễn Văn Thơm (36 tuổi) ở Đồng Nai cầm đầu. Sau thời gian dài trinh sát, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì phối hợp với Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại nước ngoài và lực lượng chức năng của nước bạn truy bắt Nguyễn Văn Thơm khi đang lẩn trốn ở khu vực biên giới. Thơm thừa nhận đã mua bán trái phép trót lọt 6 chuyến với trên 200 kg ma túy. Đồng thời khai Vũ Hoàng Oanh, tức Oanh Hà là đối tượng chủ mưu cầm đầu đường dây mua bán ma túy từ nước ngoài về Việt Nam và tiếp tục vận chuyển đi các nước tiêu thụ.

Tháng 5/2018, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phá chuyên án 128Y do Vũ Hoàng Oanh cầm đầu (còn gọi là Oanh Hà, 65 tuổi ở Hải Phòng, chị gái của Dung Hà – “trùm giang hồ” trong vụ án Năm Cam), thu giữ 74kg ma túy, bắt 8 đối tượng trong đường dây. Tuy nhiên, Vũ Hoàng Oanh bỏ trốn sang nước ngoài. Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy ra Quyết định truy nã đặc biệt Vũ Hoàng Oanh về tội mua bán trái phép chất ma túy và có lệnh truy nã quốc tế của interpol.

Vũ Hoàng Oanh có bảy tiền án, tiền sự, có lệnh truy nã quốc tế, sau khi bỏ trốn sang nước ngoài, Oanh tiếp tục thu nạp nhiều đàn em cộm cán, hình thành đường dây mua bán ma túy từ khu vực tam giác vàng về TP.HCM và Hải Phòng tiêu thụ. Thủ đoạn của nhóm này là giấu ma túy trong các lốc máy ô tô đã qua sử dụng rồi thuê người vận chuyển từ nước ngoài về TP.HCM.

Ngày 23/9/2022, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phối hợp cùng Cơ quan đại diện Bộ Công an tại nước ngoài và các lực lượng chức năng của nước bạn bắt giữ 4 đối tượng: Nguyễn Văn Nam, Nguyễn Thị Thanh Thủy (là 2 đối tượng trong chuyên án), Nguyễn Ngọc Sơn (là đối tượng truy nã đặc biệt về ma túy của Công an tỉnh Quảng Ninh) và Vũ Hoàng Oanh, đối tượng truy nã quốc tế về ma túy.

Đến nay, cơ quan CSĐT Bộ Công an bắt giữ 29 đối tượng, thu giữ 131 kg ma túy các loại, bước đầu làm rõ các đối tượng đã mua bán, tiêu thụ trái phép trên 1,6 tấn ma túy.

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình!

Thu Quỳnh