Góc nhìn hôm nay: Chậm tiến độ các dự án đầu tư - chuyện muôn thủa

Đầu tháng 3 vừa qua Tổng Công ty Hàng không Việt Nam chủ đầu tư dự án sân bay Long Thành đã có công văn gửi Bộ Giao thông vận tải đề suất xin kéo dài thời gian thực hiện gói thầu xây nhà ga hành khách thêm 6 tháng để có thời gian kêu gọi nhà thầu đủ năng lực, kinh nghiệm xây dựng nhà ga hành khách. Điều này đồng nghĩa với việc sân bay Long Thành sẽ không thể hoàn thành vào năm 2025 như kế hoạch.

Được biết gọi thầu xây nhà ga hành khách có tổng vốn đầu tư hơn 35 nghìn tỉ đồng, được xem là hạng mục quan trọng nhất của cả hàng không ở giai đoạn một và có tính chất quyết định tiến độ chung của toàn dự án. Sau khi Bộ Giao thông vận tải có văn bản kiến nghị Chính phủ lùi thời gian hoàn thành dự án này. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cùng đoàn công tác Chính phủ và các bộ, ngành đơn vị liên quan đã kiểm tra tiến độ dự án sân bay Long Thành để tao gỡ khó khăn Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã yêu cầu ACV xác định thời hạn thực hiện gói thầu nhà ga sân bay Long Thành báo cáo Bộ Giao thông vận tải tổng hợp trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.

Mới quý vị và các bạn theo dõi chương trình!