• 1118 lượt xem
  • 13:18 09/09/2022
  • Xã hội

Góc nhìn hôm nay: Bỏ hoang đất lúa

Một bên của con bờ nhỏ nửa mét thôi là ruộng lúa đang làm đòng xanh tốt. Bên kia là thửa ruộng bỏ hoang, cỏ dại hay bèo tây mọc dày đặc, đã không còn là chuyện lạ và cũng không phải là cá biệt ở một địa phương miền Bắc nào nữa. Từ vựa lúa Thái Bình, Nam Định, Hà Nam...không xã này thì huyện kia, đều bắt gặp cảnh này.

Ly nông để làm công nhân hay làm dịch vụ thương mại, cũng là sự chuyển dịch lao động tất yếu khi đô thị hóa hiện nay. Nhưng, ruộng đồng bỏ hoang, không cấy lúa mà cũng không thu hồi được, người khác có nhu cầu để sản xuất cũng không thuê lại được, đây mới là vấn đề. Cả nước có bao nhiêu diện tích trồng lúa nhưng bỏ canh tác? Chắc chắn không ít. Nhưng cụ thể có bao nhiêu hec-ta đất lúa bị bỏ hoang, thì vẫn chưa có một con số thống kê chính xác.

Lãng phí nguồn lực đất đai sản xuất nông nghiệp quá lớn, mà không giải quyết ngay được. Đây cũng là nội dung giám sát thực hành tiết kiệm chống lãng phí của Quốc hội, cũng như cần được thảo luận kỹ cho Luật Đất đai (sửa đổi).

Cùng Truyền hình Quốc hội Việt bàn luận về vấn đề này với ông NGUYỄN NGỌC SƠN- Ủy viên Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường, cũng là thành viên Đoàn giám sát của Quốc hội về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

 

Ngọc Dũng