Hà Nội: Giao thông ngày đầu sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2022

Ngày đầu tiên người dân trên cả nước quay trở lại công việc thường nhật sau kỳ nghỉ tết Nguyên Đán kéo dài 9 ngày. Giao thông tại nhiều tuyến phố ở Thủ đô Hà Nội đã đông đúc trở lại, tuy nhiên không xảy ra ùn tắc kéo dài.

Tại ngã Trần Duy Hưng- Hoàng Minh Gíam, từ sáng sớm giao thông mỗi lúc một tăng lên. Nhưng việc di chuyển của các phương tiện khá dễ chịu và thông thoáng.

Anh Vũ Doãn Đồng - Cầu Giấy, Hà Nội: “Mặc dù tình hình dịch bệnh nhưng thấy giao thông cũng như mọi năm, không giảm nhiều”.

Còn tại khu vực bến xe Mỹ Đình, thời điểm sau Tết Nguyên đán những năm trước, lưu lượng phương tiện qua khu vực này thường dày đặc. Năm nay, di chuyển khá thuận lợi chỉ có số ít xe vào bến trả khách.

Chị Trần Hà Thu - Bắc Giang:Được nghe thông tin học sinh, sinh viên quay trở lại trường học nên tôi chủ động lên sớm dọn dẹp chuẩn bị. Cũng háo hức muốn đến trường sớm và cũng để đường đỡ đông tắc”.

Tuy nhiên ở một số tuyến đường hướng vào trung tâm thành phố, những điểm nóng của giao thông tại thủ đô trong sáng nay không tránh khỏi tình trạng  ùn ứ nhẹ.

Đại úy Lương Văn Quý - Đội CSGT số 6, phòng CSGT công an thành phố Hà Nội: Có thể nói sau kỳ nghỉ lễ hôm nay ngày đầu người dân đi làm trở lại nên lưu lượng phương tiện sẽ đông. Gần như ngày đầu, cuối và ngày đầu tiên chúng tôi phải ứng trực 100% quân số trực tại các điểm trọng yếu. Có hiện tượng ùn tắc chúng tôi kịp thời giải quyết”.

So với cùng thời điểm năm ngoái, lượng phương tiện lưu thông trong ngày đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán 2022 có phần đông đúc hơn. Vì vậy, lực lượng chức năng đã lên kế hoạch, tổ chức phân luồng từ xa, từ sớm. Đặc biệt, tại các điểm đen thường xuyên xảy ra tai nạn, ùn tắc giao thông nhằm đảm bảo giao thông được an toàn thông suốt./.

Khánh An