Vừa qua Đoàn giám sát của Quốc hội do Chủ nhiệm Uỷ ban Xã hội Nguyễn Thuý Anh làm trưởng đoàn đã làm việc tại tỉnh Hưng Yên và Quảng Ninh về việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; việc thực hiện chính sách pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng.
Qua giám sát, Đoàn ghi nhận nhiều khó khăn thách thức của y tế cơ sở, y tế dự phòng đang phải đối mặt và cần tháo gỡ về cơ chế chính sách pháp luật.
Nghiên cứu báo cáo của địa phương thành viên Đoàn giám sát nhận thấy, vai trò của các trạm y tế phường, xã trên địa bàn thành phố Hưng Yên mới chỉ thực hiện công tác phòng bệnh là chính, thực hiện cấp cứu và khám chữa bệnh thông thường. Mặc dù đã được cấp phép hoạt động khám chữa bệnh nhưng chưa được đăng ký khám chữa bệnh bằng BHYT nên số lượng bệnh nhân đến khám và điều trị tại trạm còn hạn chế.
Trong khi đó, với đặc thù có 67 xã miền núi, biên giới hải đảo, Quảng Ninh cũng gặp những khó khăn tương tự về y tế cơ sở y tế dự phòng, nhưng tỉnh đã có những cách làm mang tính giải pháp để tỉnh chủ động tháo gỡ.
Qua thực tế giám sát, các thành viên trong đoàn đã chỉ ra những điểm chưa phù hợp trong triển khai chính sách pháp luật về y tế cơ sở, dự phòng. Đồng thời có nhiều gợi mở cho y tế địa phương.
Qua ghi nhận, Đoàn giám sát đề nghị các tỉnh tổ chức đánh giá các mô hình hay, từ đó đúc rút kinh nghiệm để các địa phương trong cả nước triển khai học tập. Đối với những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất của địa phương Đoàn sẽ tổng hợp, báo cáo trình Quốc hội, qua đó góp phần điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh chính sách, pháp luật phù hợp với điều kiện thực tế hiện nay, nhất là trên lĩnh vực y tế cơ sở, y tế dự phòng.
Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!