• 2378 lượt xem
  • 03:37 11/04/2022
  • Văn hóa

Giải đua mô tô địa hình chuyên nghiệp quy mô toàn quốc đầu tiên của Việt Nam trên cao nguyên Vân Hồ

Sau 2 ngày khởi tranh, thi đấu, giải Mô tô địa hình Việt Nam năm 2022 tại cao nguyên Vân Hồ đã thành công tốt đẹp. Hơn 100 vận động viên trong và ngoài nước đã chinh phục nhiều cung đường đua khó với đèo cao, suối sâu hiểm trở.

Giải đấu diễn ra tại xã Chiềng Khoa, huyện Vân Hồ. Các vận động viên đã tham gia thi đấu trên đường đua có tổng chiều dài trên 10km với nhiều địa hình khác nhau như: Lòng suối, dốc đất, chướng ngại vật, đường đèo,… 

Anh CHU VĂN HẢI - Vận động viên: “Giải đã thành công, tranh đua hoàn hảo. Các vận động viên hoàn thành bài thi không có rủi ro, ít chấn thương. Trước đây chưa có một giải đua mô tô chính quy nào mà chủ yếu là đua phủi."

Giải đua đã thu hút đông đảo nhân dân, du khách trong và ngoài tỉnh đến xem và cổ vũ. Đây là giải thi đấu mô tô địa hình chuyên nghiệp đâu tiền tại Việt Nam được tổ chức với quy mô toàn quốc.

Ông TRẦN ANH TUẤN -  Phó Chủ tịch liên đoàn xe đạp- Mô tô thể thao Việt Nam, trưởng BTC giải: "Chúng tôi cố gắng mang lại hình ảnh du lịch cho tỉnh nhà. Chúng tôi có những giải đua với địa hình phù hợp. Qua đó, tạo sự kiện văn hóa thể thao cho tỉnh.”

Ngay sau chặng 1, giải sẽ tiếp tục tổ chức các chặng đua còn lại tại 1 số tỉnh khác trong nước, với mục đích, tạo sân chơi chính thống cho các tay đua mô tô địa hình Việt Nam được rèn luyện, khám phá, trải nghiệm nhiều cung đường, để tích lũy kinh nghiệm, bản lĩnh dần hội nhập giải đua xe mô tô địa hình khu vực và quốc tế. Giải đấu góp phần quảng bá, giới thiệu vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa và con người ở các địa phương miền núi vùng dân tộc thiểu số Vân Hồ.

Nhân dịp này, ban tổ chức và các nhà tài trợ đã trao tặng trên 500 xuất quà và 32 học bổng của quỹ “Tấm lòng Việt” cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập tại địa bàn huyện Vân Hồ.

Thúy Hà