Giá vật tư nông nghiệp tăng cao, cử tri Đắk Nông mong có chính sách hỗ trợ giảm bớt khó khăn

Nâng cấp Quốc lộ 28 để người dân khai thác được tốt hơn tiềm năng của địa phương, giá xăng dầu, vật tư nông nghiệp tăng cao khiến việc sản xuất bị ảnh hưởng là một trong số vấn đề được cử tri huyện Krông Nô kiến nghị tới Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri huyện Krông Nô đề nghị nâng cấp, mở rộng tuyến Quốc lộ 28, tạo tiền đề phát huy tiềm năng du lịch, buôn bán các sản phẩm nông nghiệp địa phương. Theo cử tri, hiện nay, giá xăng, giá phân bón tăng cao, gây khó khăn cho nông dân trong sản xuất. Quốc hội cần tăng cường giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật, đồng thời có chính sách hỗ trợ người nông dân để giảm chi phí đầu tư. 

Cử tri cũng mong Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương quan tâm hơn nữa đến đời sống đồng bào dân tộc thiểu số; chế độ cho cựu thanh niên xung phong và cán bộ cấp cơ sở. Về việc giải quyết đơn thư phản ánh, kiến nghị của công dân, nhiều cử tri cho rằng còn chậm và chưa thỏa đáng, kiến nghị Quốc hội, HĐND các cấp cần tăng cường giám sát. 

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Dương Khắc Mai nhấn mạnh, cơ quan chức năng địa phương cần tăng cường tiếp xúc đối thoại để giải quyết dứt điểm các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Cử tri cũng cần đồng hành với chính quyền trong giải quyết các vấn đề trên tinh thần cầu thị, xây dựng, tuân thủ pháp luật. 

Đoàn ĐBQH tỉnh ghi nhận, tổng hợp nghiêm túc, chuyển Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, chỉ đạo cũng như cơ quan thẩm quyền của tỉnh trả lời sớm nhất.

Phúc Hân