Gia tăng tình trạng sử dụng súng tự chế, dao gây án

Thời gian qua, tội phạm sử dụng súng tự chế, vũ khí thô sơ, dao và phương tiện tương tự dao gây án đang diễn biến rất phức tạp. Bên cạnh đó, các đối tượng còn lợi dụng kẽ hở của pháp luật để chế tạo, tàng trữ, mua bán, vận chuyển, sử dụng trái phép các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Vì vậy, việc bổ sung các khái niệm cũng như chế tài xử phạt phù hợp với các hành vi này trong Dự thảo Luật quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ sửa đổi là cần thiết.

Khi lực lượng 141 Công an thành phố Hà Nội yêu cầu kiểm tra hành chính, đối tượng này đã có hành vi chống đối và nổ súng. Sau khi kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong hộp tiếp đạn của súng còn 4 viên đạn.

Còn đây là 12 đối tượng mang theo nhiều hung khí trong đó có tuýp sắt gắn dao phóng lợn đi trên đường.

Vụ án mạng xảy ra tại phố Vương Thừa Vũ, Hà Nội vào ngày 12/1/2023, do mâu thuẫn tình cảm nên đối tượng dùng dao đâm nhiều nhát vào nạn nhân dẫn đến tử vong.

Trên thực tế, tội phạm sử dụng súng tự chế, vũ khí thô sơ, vũ khí tương tự vũ khí thô sơ và các loại dao gây án với tính chất rất manh động có chiều hướng gia tăng nhưng chưa có chế tài xử lý.

Được biết 5 năm qua, trên cả nước đã phát hiện, bắt giữ trên 16.000 vụ, 26.000 đối tượng sử dụng các loại dao và công cụ, phương tiện tương tự dao để gây án, 1.800 vụ với hơn 2.500 đối tượng sử dụng súng tự chế. Đây là những con số cũng như thực trạng đáng lưu ý để các đại biểu nghiên cứu, đóng góp ý kiến trong phiên thảo luận ngày mai về Dự thảo Luật Quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ sửa đổi.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chi tiết!

 

Khánh An -

Việt Hà