Giá nhiên liệu tăng cao, ngành vận tải Hàn Quốc gặp khó

Tại Hàn Quốc, ngành giao thông vận tải đang chịu những khó khăn và sức ép lớn do giá nhiên liệu tăng mạnh trong thời gian qua.

Tại Hàn Quốc, giá một lít dầu diesel tại các trạm xăng đã vượt mốc triung bình trong 14 năm qua, gây ra trở ngại lớn cho ngành vận tải nước này. Trước khi lạm phát xảy ra, giá nhiên liệu chỉ chiếm 30% chi phí vận chuyển hàng hoá tại Hàn Quốc, thì hiện nay, con số này tăng đến 60%.

Ông LEE JEONG HEETài xế container, Hàn Quốc: “Tôi liên tục phải tìm trên mạng địa chỉ những trạm xăng có giá rẻ hơn để đến mua, cho dù có phải đi đường dài hơn. Trước đây, nhiên liệu hàng tháng cho xe tải 25 tấn với thùng 450 lít của tôi chỉ tiêu tốn khoảng 4300 USD, nhưng hiện tôi phải trả thêm ít nhất 1.900 USD hàng tháng kể từ khi giá dầu diesel tăng lên.”

Nhằm hỗ trợ giảm gánh nặng tài chính cho người dân, Bộ Kinh tế và Tài chính Hàn Quốc đã quyết định giảm giá dầu diesel xuống kể từ ngày 1/6 sắp tới. Trước tình hình đó, nhiều tài xế xe tải trong nước đang tìm kiếm các phương tiện năng lượng mới (NEV) tiết kiệm hơn. Thống kê cho thấy khoảng 26.000 xe tải điện có trọng tải 1 tấn đã được bán tại Hàn Quốc vào năm 2021.

Đinh Phượng