Giá khởi điểm thấp không làm ảnh hưởng đến việc đấu giá biển số "đẹp, độc, lạ"

Liên quan đến quy định về giá khởi điểm của biển số xe ô tô đưa ra đấu giá đối với vùng 1 gồm: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh là 40 triệu đồng; vùng 2 là các địa phương còn lại với mức là 20 triệu đồng, đại biểu Nguyễn Thị Yến Nhi (đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre) cho rằng, nên để giá khởi điểm ở mức thấp bởi điều này cũng không làm ảnh hưởng đến việc đấu giá biển số xe được cho là đẹp, độc, lạ.

Thống nhất với nhiều nội dung trong Nghị quyết, có ý kiến cho rằng Nghị quyết có quy định người trên toàn quốc được đấu giá biển số ở tất cả các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, nên quy định thống nhất một mức giá khởi điểm trên toàn quốc là hợp lý, đồng thời cũng nên bổ sung quy định riêng về giá khởi điểm đối với biển số xe được coi là đẹp.

Bên cạnh đó, cũng có ý kiến cho rằng việc xác định giá khởi điểm nên giao cho Chính phủ quy định cụ thể, để có thể điều chỉnh giá này theo biên độ thị trường, phù hợp với điều kiện thực tiễn.

Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết!