Đại biểu Quốc hội Leo Thị Lịch: Gần gũi để hiểu cử tri

Đại biểu Leo Thị Lịch, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang sinh ra và lớn lên ở vùng đất có đông đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Với tư cách là đại biểu dân cử khóa XIV và khóa XV, thời gian qua bà đã có nhiều hoạt động và hướng đi riêng để thực hiện lời hứa trước cử tri.

Đã thành thông lệ, ngày cuối năm, người con của quê hương Bắc Giang từ Hà Nội trở về thăm hỏi những cử tri của mình. Tình hình sản xuất nông sản, đầu ra cho sản phẩm, đời sống của đồng bào dân tộc… những câu chuyện rôm rả, say sưa không dứt của Thường trực Hội đồng Dân tộc Leo Thị Lịch cùng bà con. Cũng là những điều mà bà luôn trăn trở, ấp ủ trong suốt hai nhiệm kỳ đại biểu của mình.

Lời hứa khi ứng cử đại biểu Quốc hội của bà Leo Thị Lịch tại 3 địa bàn huyện Lục Nam, Lục Ngạn, Sơn Động - nơi tập trung đông nhất đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống và là vùng khó khăn nhất của tỉnh Bắc Giang là chuyển tải những ý kiến, kiến nghị của bà con đến nghị trường nhanh nhất, đặc biệt quan tâm đến chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn.

Đã thành thông lệ, ngày cuối năm, người con của quê hương Bắc Giang từ Hà Nội trở về thăm hỏi những cử tri của mình. Tình hình sản xuất nông sản, đầu ra cho sản phẩm, đời sống của đồng bào dân tộc… những câu chuyện rôm rả, say sưa không dứt của Thường trực Hội đồng Dân tộc Leo Thị Lịch cùng bà con. Cũng là những điều mà bà luôn trăn trở, ấp ủ trong suốt hai nhiệm kỳ đại biểu của mình.
Trô hình đoạn: hỏi bà con về vấn đề sản xuất hữu cơ…

Lời hứa khi ứng cử đại biểu Quốc hội của bà Leo Thị Lịch tại 3 địa bàn huyện Lục Nam, Lục Ngạn, Sơn Động - nơi tập trung đông nhất đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống và là vùng khó khăn nhất của tỉnh Bắc Giang là chuyển tải những ý kiến, kiến nghị của bà con đến nghị trường nhanh nhất, đặc biệt quan tâm đến chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn.

Bà LEO THỊ LỊCH - ĐBQH tỉnh Bắc Giang: “Bất cứ ở đâu cử tri thấy khó khăn thì mình luôn suy nghĩ làm sao giúp được họ tốt nhất. Bằng mọi giá để giải quyết được những vấn đề người ta có ý kiến. Các ý kiến của cử tri đều được tập hợp và đôn đốc giải quyết”.

Ông NGUYỄN TRUNG TUẤN - Phó Chủ tịch UBND xã Bảo Sơn: “Các vấn đề cử tri quan tâm chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, nâng cao chất lượng sản phẩm và tiêu thụ hàng hóa…năm 2022, địa phương chúng tôi mong muốn, đại dịch được đẩy lùi, kinh tế phát triển, ấm no hạnh phúc cho nhân dân…”

Ông NGUYỄN VĂN THÔNG - Phó Chủ tịch HĐND huyện Lục Nam: “Trên địa bàn huyện, các kiến nghị của cử tri được chuyển đến ĐBQH kịp thời theo thẩm quyền…bằng báo cáo, điện thoại, zalo, k cần chờ đến kỳ họp. niềm tin thể hiện ở sự đổi mới hoạt động của Quốc hội, HĐND…”
Có lẽ vì từng công tác trong Hội nông dân, từng đi bộ xuống từng thôn, xóm để hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, phát triển sản xuất cho bà con... nên lời hứa trước cử tri của đại biểu Leo Thị Lịch đã phần nào được cử tri ở huyện Lục Nam tin tưởng, ghi nhận.

Bà TRẦN THỊ YẾN - Cử tri: “Tôi thấy rất vui khi đại biểu Leo Thị Lịch đến quan tâm, trao quà cho bà con để có cái tết ấm cúng hơn. Thực tế, nhiều khi đại biểu đến thăm đời sống các hộ, còn nhiều hộ khó khăn, hướng dẫn cho họ biết làm ăn hơn để thoát cảnh nghèo”.

Bà LÝ THỊ BÁI - Cử tri: “Tôi thấy phấn khởi….Mong trong năm mới có điều gì làm ăn cho dễ để cho dân làm ăn cho nên, cho phát triển, để dân đỡ vất vả”.

Đại biểu Leo Thị Lịch chúc tết cử tri: Tôi xin phép chào các anh chị, chúc Tết năm nay hạnh phúc bình an, vui vẻ
Thay mặt các hộ chúc đại biểu năm mới sức khỏe, để giúp đỡ cho các hoàn cảnh khó khăn.
 

Phan Hằng