Gần 3 ngày trôi qua, Điện Biên vẫn nỗ lực tìm kiếm công nhân mắc kẹt trong hầm thuỷ điện

Đã gần 3 ngày trôi qua, mặc dù tỉnh Điện Biên đã tăng cường lực lượng tìm kiếm cứu nạn nhưng vẫn chưa tìm thấy công nhân mắc kẹt trong hầm thủy điện Phi Lĩnh do lũ cuốn. Trời vẫn mưa khiến công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Gần 3 ngày qua, hàng trăm cán bộ chiến sỹ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy & Cứu nạn cứu hộ (PCCC & CNCH) Công an tỉnh Điện Biên và các lượng tìm kiếm, cứu hộ luân phiên túc trực trong và ngoài hầm, triển khai các nhiệm vụ tìm kiếm, dự kiến khoảng 15-16 giờ ngày 4/7 sẽ tiếp cận được khu vực nghi nạn nhân mắc kẹt. Tuy nhiên, càng vào sâu lực đẩy càng yếu nên nước rút rất chậm, công tác tìm kiếm phải kéo dài thêm.

Đại úy LÊ HOÀNG HÀ NAM, Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an tỉnh Điện Biên: “Điều kiện rất khó khăn, thiếu ánh sáng, thiếu oxy, lượng nước trong hầm rất nhiều. Anh em rất cố gắng để tham gia cứu nạn cứu hộ." 

Đến hơn 16 giờ chiều nay (5/7), mặc dù đã tăng cường thêm máy bơm nhưng lực lượng chức năng chưa thể tiếp cận điểm cuối đường hầm. Hiện cả 2 máy bơm công suất lớn đã hỏng, chỉ còn vài máy bơm nhỏ đang hoạt động nên việc tiếp cận khu vực cuối hầm càng khó khăn, dự kiến sẽ phải tăng cường thêm người và vận chuyển bùn đất ra bên ngoài theo cách thủ công.

Thượng tá THIỀU XUÂN VƯƠNG, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Điện Biên: “Chúng tôi đã tiến sâu vào được 182m từ cửa hầm. Tại hiện trường, ngày đêm cán bộ chiến sĩ phối hợp với Ban chỉ huy công trình tiến sâu vào để làm sao đưa nạn nhân ra sớm càng tốt.”

Ngày hôm nay, tại Si Pa Phìn vẫn có mưa, khiến tiến độ tìm kiếm bị chậm lại. Công nhân bị mất tích là Lý A Dia, sinh năm 1997. Dia mới đi làm tại công trình này được 3 tháng và hiện có 3 con nhỏ, cháu lớn nhất mới đang học mẫu giáo, gia đình rất khó khăn. 

Thúy Hà