Ford sa thải 3.000 nhân công để đẩy mạnh phát triển xe điện

Công ty sản xuất ô tô đa quốc gia có trụ sở chính tại Mỹ, Ford Motor, thông báo sẽ cắt giảm tổng cộng 3.000 nhân công, chủ yếu ở khu vực Bắc Mỹ và Ấn Độ. Đây là động thái mạnh mẽ của hãng, thể hiện quyết tâm trong cuộc đua phát triển xe điện, khi chủ động cắt giảm lượng lớn nhân lực không có chuyên môn trong ngành xe điện.

Hiện Ford Motor đang có kế hoạch tái cơ cấu để bắt kịp Tesla trong cuộc đua phát triển xe điện điều khiển bằng phần mềm. Giám đốc điều hành của Ford, Jim Farley, cho biết công ty hiện có quá nhiều người và lực lượng lao động của họ không đủ các kỹ năng cần thiết khi ngành công nghiệp ô tô chuyển sang xe điện và dịch vụ kỹ thuật số.

Giống như các nhà sản xuất ô tô lâu đời khác, Ford có một lực lượng lao động chủ yếu được thuê để hỗ trợ dòng sản phẩm công nghệ đốt truyền thống. Giống như Tesla, Ford muốn tạo ra nhiều doanh thu hơn thông qua các dịch vụ phụ thuộc vào phần mềm kỹ thuật số và kết nối.