FIFA hỗ trợ VFF 63 tỷ đồng, tuyển Việt Nam hưởng lợi

Ngày 10/4, trang chủ FIFA đăng tải thông tin cho biết, tổng cộng 2,7 triệu USD (hơn 63 tỷ đồng) được đầu tư vào hàng loạt dự án bao gồm cải tạo hệ thống đèn, sân bãi, trang thiết bị tập luyện, thiết bị y tế và mới nhất là cải tạo khu ký túc xá của đội tuyển quốc gia Việt Nam.

Trong đó, khoản đầu tư 547.509 USD (khoảng 13 tỷ đồng) dành cho việc xây dựng thêm 19 phòng ở trên 3 tầng (nâng tổng số phòng lên 38).

Thời gian qua, điều kiện ăn ở của các cầu thủ trẻ cũng như tuyển thủ quốc gia Việt Nam được cải thiện nhiều so với trước đây. Đầu năm 2023, khu ký túc xá của cầu thủ tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam được nâng cấp, đạt tiêu chuẩn 4 sao.

Sau quá trình cải tạo, Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam khoác lên mình diện mạo mới, phục vụ tốt cho đội tuyển quốc gia, U23 cũng như đội tuyển nữ Việt Nam. Ngoài ra, nơi đây cũng đáp ứng tốt cơ sở vật chất cho các khóa đào tạo trọng tài, phục vụ nhiều đội tuyển nước ngoài đến Việt Nam tham dự giải đấu tầm châu lục và khu vực.

Theo Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn, hiện Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam đóng vai trò chủ chốt trong việc hỗ trợ toàn diện cho các đội tuyển quốc gia Việt Nam. Khu ký túc được cải tạo giúp các đội tuyển có điều kiện sinh hoạt tốt hơn, đồng thời cải thiện công tác tập luyện và chuẩn bị trước các giải đấu. Ông Trần Quốc Tuấn gửi lời cảm ơn FIFA, nhấn mạnh đây là sự hỗ trợ hiệu quả và thiết thực, giúp VFF tiếp tục có những bước phát triển vượt bậc.

(*) Nguồn: VTC News

Mai Phương