FED dự kiến tăng lãi suất lên 4% vào cuối năm 2022

Ngày 21/9, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ tiếp tục cuộc họp chính sách tiền tệ định kỳ, trong đó nhiều nhà kinh tế nhận định cơ quan này sẽ quyết định tăng lãi suất thêm 75 điểm phần trăm, lần thứ ba liên tiếp trong năm nay.

Giới chuyên gia nhận định, việc Fed nâng mức lãi suất sẽ làm tăng nguy cơ suy thoái. Tỷ lệ thất nghiệp rất có thể vượt mức 5% vào cuối năm tới. Lạm phát tại Mỹ hiện đang tăng với tốc độ nhanh nhất trong vòng 40 năm qua. Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED), ông Jerome Powell cho rằng, các nhà hoạch định chính sách sẽ cần phải duy trì mức lãi suất cao trong một khoảng thời gian, nhằm ổn định giá cả trên thị trường. Theo báo cáo, khoảng 90 ngân hàng trung ương trên khắp thế giới đã đồng loạt nâng mức lãi suất trong năm nay.

Hồng Nhung