“Sau căng thẳng Nga - Ukraine giá nhiên liệu sản xuất điện tăng mạnh nhưng Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cam kết sẽ không tăng giá điện trong năm 2022. Bên cạnh đó, việc thu hút vốn đầu tư tư nhân vào ngành điện là cần thiết. Song Chính phủ cần phải có sự thay đổi trong chính sách, cơ cấu giá rõ ràng”.
Xung đột giữa Nga - Ukraine đã đẩy giá than nhập khẩu tăng gấp 3 lần so với trước, lên gần 200-220 USD một tấn. Giá khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) cũng thay đổi nhanh chóng, từ 6-8 USD thì nay khoảng 20 USD. Tương tự, giá sắt thép để xây dựng các dự án nguồn điện và truyền tải điện đều tăng cao. Tuy nhiên, EVN cam kết không tăng giá điện trong năm nay.
Ông NGUYỄN TÀI ANH, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN: “Sau khi cân đối tài chính, EVN cam kết năm 2022 sẽ không tăng giá điện. Chúng tôi sẽ cân đối để chi phí, giá cả các nguồn điện ở mức hợp lý nhất để phục vụ phát triển kinh tế, đặc biệt là quá trình phục hồi sau đại dịch COVID-19. Đây cũng là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ”
Theo Bộ Công Thương, tổng vốn đầu tư phát triển điện đến 2030 là gần 142,6 tỷ USD. Tức bình quân mỗi năm Việt Nam sẽ cần khoảng 14 tỷ USD. Vì vậy, việc thu hút vốn đầu tư tư nhân vào ngành điện là cần thiết. Song theo các chuyên gia, đây là bài toán không đơn giản nếu không giải quyết và có sự phối hợp chặt chẽ trong chính sách, cơ cấu giá...
Ông NGUYỄN THÁI HÀ, Tổng giám đốc Công ty cổ phần tập đoàn năng lượng T&T: “ Chính phủ nên có 1 định hướng mang tính liên tục, dài hạn, minh bạch để thúc đẩy sự phát triển năng lượng tái tạo, năng lượng sạch ở Việt Nam. Ngoài ra cần cơ chế minh bạch để nhà đầu tư tham gia được vào hệ thống truyền tải cũng như xây dựng hệ thống này để đảm bảo an ninh năng lượng".
Các chuyên gia nhấn mạnh, nền kinh tế đang bước vào giai đoạn phục hồi sau hơn 2 năm đình trệ bởi dịch bệnh, nhu cầu sử dụng năng lượng sẽ tăng cao. Đặc biệt, trong 2 năm 2022 và 2023 cao điểm thực thi các gói giải pháp của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, cũng là thời điểm được dự báo sẽ có sự tăng trưởng cao hơn của dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Nếu các dự án đầu tư vào ngành điện chậm trễ, hoạt động sản xuất, truyền tải, phân phối điện không thông suốt... tốc độ phục hồi và phát triển của nền kinh tế sẽ bị ảnh hưởng.