EU mua thêm 54.000 liều vaccine ngừa bệnh đậu mùa khỉ

Ủy ban châu Âu (EC) cho biết đã mua thêm khoảng 54.000 liều vaccine ngừa bệnh đậu mùa khỉ do công ty công nghệ sinh học Bavarian Nordic của Đức phát triển trong bối cảnh số ca mắc đậu mùa khỉ gia tăng.

Thỏa thuận này nối tiếp hợp đồng được ký hồi tháng 6, khi đó Liên minh châu Âu (EU) đặt mua khoảng 110.000 liều vaccine của Bavarian Nordic. Theo đơn đặt hàng ban đầu, EU cho biết đến nay đã phân phối khoảng 25.000 liều vaccine cho 6 nước thành viên, căn cứ vào số ca mắc và nhu cầu thực tế. Ngoài các thành viên EU, Na Uy và Iceland cũng được quyền nhận vaccine ngừa bệnh đậu mùa khỉ. Quan chức EU phụ trách y tế, Stella Kuriakides bày tỏ quan ngại số ca mắc đậu mùa khỉ tại EU gia tăng. Hiện khối này ghi nhận hơn 7.000 ca đậu mùa khỉ, tăng gần 50% so với tuần trước.

Quỳnh Hoa