EU đối phó với đạo luật Giảm lạm phát của Mỹ

Liên minh châu Âu sẽ điều chỉnh các quy định trợ cấp nhà nước để ngăn tác động từ Đạo luật giảm lạm phát của Mỹ. Đây là khẳng định của bà Ursula Von Der Leyen, chủ tịch Uỷ ban châu âu, trong bối cảnh EU lo ngại đạo luật của Mỹ đe dọa tới ngành công nghiệp của khối này.

Liên minh Châu Âu lo ngại rằng Đạo luật giảm lạm phát của Mỹ, bao gồm các chính sách giảm thuế lớn có thể thu hút làn sóng đầu tư và gây bất lợi cho các công ty châu Âu, từ các nhà sản xuất ô tô đến các doanh nghiệp phát triển công nghệ xanh.

Gói trợ cấp năng lượng xanh mới của Mỹ hay còn được gọi là Đạo luật giảm lạm phát (IRA), trị giá 430 tỷ USD nhằm giải quyết nhiều vấn đề liên quan tới biến đổi khí hậu, y tế, năng lượng. Đạo luật này sẽ đưa ra các khoản trợ cấp lớn, giảm thuế cho các sản phẩm xuất xứ Mỹ. Tuy nhiên, chỉ có những nước đã ký thoả thuận thương mại tự do với Washington mới được hưởng lợi từ đạo luật mới này.