EU chỉ nên quay trở lại với than đá trong ngắn hạn

Trong bối cảnh nguy cơ thiếu hụt nguồn cung khí đốt tại châu Âu đang dần hiện hữu, nhiều quốc gia tại khu vực này đã lựa chọn quay trở lại với than đá, nhằm đảm bảo an ninh năng lượng. Tuy nhiên, theo Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về biến đổi khí hậu John Kerry, đây chỉ nên là giải pháp trong ngắn hạn.

Các quốc gia như Hà Lan, Đức, Italia và Áo đang nỗ lực hồi sinh các nhà máy nhiệt điện than nhằm đối phó với tình trạng khan hiếm khí đốt và lạm phát không ngừng leo thang.Tuy nhiên, để giữ vững mục tiêu giảm 55% lượng khí nhà kính vào năm 2030, một số quốc gia trong số này cũng đặt ra cam kết sẽ dần loại bỏ các nhà máy nhiệt điện than trong những năm tới.

 Ông JOHN KERRY, Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về biến đổi khí hậu: “Để giữ vữngnền kinh tế và đảm bảo ổn định về chính trịnhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tiến trình cắt giảm khí thải carbon, các quốc gia EU có thể sẽphải quay lại sử dụng than đá trong ngắn hạn, đồng thời với việc phát triển các nguồn năng lượng tái tạo.”

Cũng theo ông John Kerry, việc tạm thời tăng cường sử dụng than ở châu Âu là quyết định mang tính đánh đổi, và châu Âu cần phải đẩy nhanh hơn quá trình chuyển đổi xanh./.

Kim Ngọc