Đức bị EU chỉ trách vì gói hỗ trợ 200 tỷ euro cho doanh nghiệp và gia đình

Các Bộ trưởng Tài chính Liên minh Châu Âu (EU) đã nhóm họp để thảo luận về phương án trợ cấp các hộ gia đình và doanh nghiệp ứng phó với tình trạng giá năng lượng tăng, tuy nhiên chưa đạt được đồng thuận.

Đức đã vấp phải làn sóng chỉ trích từ các quốc gia thành viên EU, sau khi nước này công bố gói hỗ trợ các doanh nghiệp và hộ gia đình lên tới 200 tỷ euro. Nhiều quốc gia khác cũng đã công bố các gói hỗ trợ với quy mô nhỏ hơn. Tuy nhiên, các gói hỗ trợ này được cho là không chỉ làm tăng nợ công của khu vực đồng tiền chung Châu Âu (Eurozone), mà còn gây khó khăn cho Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) trong cuộc chiến chống lạm phát.

Thu Ngoan