Elon Musk: “Tôi sẽ từ chức CEO (Twitter) ngay khi tìm thấy ai đủ dại khờ để nhận công việc này”

"Tôi sẽ từ chức CEO ngay khi tìm thấy ai đủ dại khờ để nhận công việc này. Sau đó, tôi sẽ chỉ điều hành nhóm phần mềm và máy chủ", Musk tweet cách đây vài tiếng đồng đồ.

"Tôi sẽ từ chức CEO ngay khi tìm thấy ai đủ dại khờ để nhận công việc này. Sau đó, tôi sẽ chỉ điều hành nhóm phần mềm và máy chủ", Musk tweet cách đây vài tiếng đồng đồ.

Elon Musk cho biết, sẽ rời bỏ vị trí lãnh đạo Twitter khi tìm được người kế nhiệm phù hợp.

Ngày 18/12, tỷ phú Mỹ nói ông chưa thể chọn ra người phù hợp lãnh đạo Twitter vì "không ai muốn một công việc thực sự để giữ Twitter tồn tại, không có người kế vị". Theo ông, "người muốn quyền lực lại là người ít xứng đáng với nó nhất".

Trước đó, ông đã tổ chức thăm dò ý kiến trên mạng xã hội rằng ông có nên từ chức CEO Twitter. Gần 60% trong số hơn 17 triệu tài khoản tham gia chọn đồng ý và Elon Musk tuyên bố sẽ "tuân thủ kết quả của cuộc thăm dò".

Tuy nhiên, tỷ phú người Mỹ ám chỉ cuộc khảo sát bị bot thao túng. Ngày 19/12, khi khảo sát vừa kết thúc, Kim Dotcom - ông chủ MegaUpload, người từng bị bắt vì sở hữu trang web chuyên phát tán nội dung lậu nói, Musk "không khôn ngoan khi thực hiện cuộc thăm dò như vậy, nhất là khi ông là kẻ thù của nhiều quốc gia".

Musk đáp: "Họ có đội quân bot lớn nhất trên Twitter".

"Hãy xoá và thực hiện lại cuộc thăm dò", Dotcom tiếp tục. Ông cũng hy vọng khảo sát tiếp theo thực sự là "một hũ mật để bắt tất cả sâu bot", sau đó "tiêu diệt chúng trong một lần".

Hồi giữa năm, tỷ phú Mỹ từng viện lý do Twitter có quá nhiều bot để từ chối mua lại mạng xã hội. Ông cho rằng số lượng bot và tài khoản giả mạo trên nền tảng chiếm hơn 20%, nhưng số liệu do chính đội ngũ ông công bố vào tháng 9 cho thấy tỷ lệ thấp hơn nhiều. Twitter khi đó luôn khẳng định tỷ lệ bot trên nền tảng chỉ khoảng 5%.